
Chân dung Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Huy Thọ
Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Huy Thọ là bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình. Nhiều năm qua, công việc chính của ông là thăm khám, chẩn đoán điều trị các vấn đề thuộc chuyên khoa thẩm mỹ tạo hình cho bệnh nhân ở muôn nơi. Với bề dày kinh nghiệm, kiến thức cùng năng lực chuyên môn vững vàng, ông được biết đến như là một bác sỹ giỏi, một chuyên gia phẫu thuật hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Việt Nam. Suốt chặng đường dài gắn bó với nghề đã qua, TS.BS Nguyễn Huy Thọ đã đảm nhiệm qua nhiều cương vị quan trọng như: Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108; Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Sở Y tế Hà Nội 2 khóa, Chuyên viên Kỹ thuật, Cục Quân y… Đến nay, TS BS Nguyễn Huy Thọ đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, chưa khi nào tự bằng lòng với chính mình, ông vẫn không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, ông luôn tận tâm và làm việc bằng y đức nên được đông đảo người bệnh tin yêu, đồng nghiệp và học trò mến trọng.
Trong thời gian giữ vai trò là Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Huy Thọ đã có nhiều đóng góp quan trọng, ghi dấu ấn sâu đậm trong những thành tích nổi bật mà Khoa đạt được. Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen và Giấy khen cao quý. Sát sao, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, tâm huyết trong nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, TS.BS Nguyễn Huy Thọ còn là một người thầy tận tụy, nhiệt thành với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ kế cận. Ông thường xuyên tạo điều kiện hết sức cho các bác sĩ, y tá trong Khoa được tham dự những khóa học, chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm củng cố, bồi dưỡng và không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn. Cũng từ đây, nhiều người trong số họ nay đã trưởng thành và đảm trách những vai trò, vị trí quan trọng tại các Bệnh viện, cơ sở y tế đầu ngành trên khắp cả nước. Nhắc đến BS. Thọ, điều ấn tượng nhất đọng lại trong tâm trí nhiều cán bộ y bác sĩ, nhân viên từng có dịp được làm việc, được cộng tác với ông đó còn là sự lắng nghe, chia sẻ một cách chân thành, thấu cảm như một người anh, người bạn, người chú trong cuộc sống, công việc hàng ngày.

Đại tá, TTƯT. TS.BS Nguyễn Huy Thọ ân cần tư vấn, thăm khám cho khách hàng
Hôm nay, Đại tá, TS.BS Nguyễn Huy Thọ đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nhưng, người ta vẫn thấy ở ông một ý chí, nghị lực phấn đấu học hỏi, nghiên cứu và trau dồi tri thức để không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Bằng sự tận tâm, y đức và tấm lòng hết lòng vì sức khỏe người bệnh nên ông luôn được bệnh nhân tin yêu. Bên cạnh thời gian công tác chuyên môn, điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân, Đại tá, TS. Nguyễn Huy Thọ còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nghiện, các chương trình khám chữa bệnh, phẫu thuật từ thiện cho nhân dân tại nhiều địa phương xa xôi trên khắp cả nước. Chính những công việc các tổ chức cộng đồng đã giúp ông hiểu thêm được vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội, và mang lại nhiều lợi ích, giá trị thiết thực cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi.
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết một thực tế hiện nay đó là, không chỉ các chị em U40 có dấu hiệu tàn phai nhan sắc phải tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ mà giới trẻ cũng đua nhau dao kéo để có vẻ đẹp hoàn hảo. Ngành phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) được hình thành và phát triển từ trước những năm 1975. Khi đó, tại Sài Gòn, các cơ sở thẩm mỹ nhiều hơn so với miền Bắc bởi nhu cầu làm đẹp phục vụ công việc, thương mại và giao tiếp xã hội cao. Nếu như người miền Nam phóng khoáng trong việc làm đẹp thì người miền Bắc thường e dè, kín đáo. Chia sẻ cùng phóng viên, TS.BS Nguyễn Huy Thọ cho biết, thời gian gần đây nhu cầu phẫu thuật làm đẹp của chị em ngày càng phát triển. “Đây là nhu cầu chính đáng buộc ngành PTTM Việt Nam phải cập nhật nhiều kỹ thuật mới, phát triển và đào tạo ra nhiều bác sĩ có tay nghề cao”, BS Thọ nói. Theo thông tin từ BS. Thọ, nhu cầu phẫu thuật làm đẹp của chị em lứa tuổi trên 40 đang chiếm số đông. Đây là giai đoạn bắt đầu xuất hiện các nét già nua của tuổi tác, nhiều nếp nhăn, chảy xệ và nhão cơ… nên họ bắt đầu chú ý chăm sóc đến bản thân nhiều hơn. Phần đông chị em tìm đến bác sĩ PTTM để thực hiện chỉnh sửa căng da mặt, cắt mí mắt, nâng sống mũi và làm lại một số chỉ số ngực, bụng, đùi, tay… Bên cạnh đó, trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu thẩm mỹ ở lứa tuổi dưới 20 đang có xu hướng tăng cao. Rất nhiều cha mẹ “treo” giải thưởng đỗ đại học bằng cách cho con phẫu thuật thẩm mỹ. Đó cũng là lý do tại sao vào mùa hè, các bác sĩ thẩm mỹ làm việc không có ngày nghỉ. Lứa tuổi này đang đóng góp từ 15-20% tổng nhu cầu làm đẹp tại tất cả các cơ sở thẩm mỹ viện trong và ngoài nước. Nhu cầu của lứa tuổi chưa trưởng thành đang tăng cao khiến các bác sĩ thẩm mỹ phải nghiên cứu, lựa chọn nhiều phương pháp PTTM mới. Đây là lứa tuổi có thể đạt được kết quả phẫu thuật mỹ mãn, nhưng nhu cầu rất khắt khe và không ổn định, dễ bị tác động từ bạn bè và người thân khiến các bác sĩ không khỏi đau đầu.“Cuộc đời các bạn trẻ còn dài, đôi khi thay đổi thất thường, cần tính toán làm sao cho kết quả thẩm mỹ cao nhất. Đồng thời các bác sĩ cần tránh làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các PTTM khác cho những lần sau. Đó là đạo đức và trách nhiệm của người bác sĩ”, BS. Thọ cho biết.

Đại tá, TTƯT.TS.BS Nguyễn Huy Thọ và tập thể y bác sĩ, nhân viên Thẩm mỹ Viện Hoàng Gia luôn tận tâm, hết lòng cống hiến mang lại vẻ đẹp và niềm hạnh phúc cho người bệnh.
Cất lời chào từ biệt, trong tôi còn ấn tượng mãi về hình ảnh người thầy thuốc giản dị, giàu y đức và luôn trách nhiệm, hết lòng với bệnh nhân ấy. Tin rằng, với những phẩm chất chuyên môn sẵn có, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của mình, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Huy Thọ sẽ còn nhiều hơn nữa những đóng góp ý nghĩa, quan trọng cho chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nói riêng, cũng như ngành y tế cả nước nói chung.