05/12/2025 lúc 14:28 (GMT+7)
Breaking News

Đại tá, PGS.TS.BS. Phạm Thái Dũng: Giỏi chuyên môn, giàu y đức

Đại tá, PGS.TS.BS. Phạm Thái Dũng, Chủ nhiệm Bộ môn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y vinh dư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành Y học năm 2025. Anh không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu, tìm tòi, nghiên cứu kiến thức giảng dạy cho học trò; áp dụng các kỹ thuật hiện đại để hồi sức, cấp cứu kịp thời cho các ca bệnh nặng.

Đại tá, TS.BS. Phạm Thái Dũng luôn để lại hình ảnh đẹp về một nhà giáo tận tình giúp đỡ các sinh viên, học viên cao học, BSNT, BSCKII, nghiên cứu sinh, đồng thời là bác sĩ có tâm, một nhà khoa học nhiệt huyết với chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, HVQY.

Đại tá, PGS.TS.BS. Phạm Thái Dũng, Chủ nhiệm Bộ môn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y; Chủ nhiệm khoa Hồi sức nội (A27).

Duyên nghề...

Đại tá, TS.BS. Phạm Thái Dũng luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác giảng dạy và khám chữa bệnh. Anh tự hào khóa lên mình 2 màu áo: màu áo xanh người lính Cụ Hồ, màu áo blouse bác sĩ chữa bệnh cứu người. Ở vai trò Thầy giáo, phải là nền tảng vững chắc về kiến thức, thắp sáng niềm tin và nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên. Ở vai trò người Thầy thuốc phải là chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần vững chắc để người bệnh trao gửi niềm tin.

Anh sinh năm 1971 trong gia đình hiếu học tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nay là xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình. Bố anh nguyên là bác sĩ của Bộ môn – Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, BVQY 103, HVQY. Có lẽ vậy mà ngay từ những năm tháng học phổ thông, anh đã yêu thích nghề bác sĩ giống bố. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1987 anh đã thi đỗ Học viện Quân y, năm 1993 tốt nghiêp BSĐK loại Giỏi, anh được giữ lại làm Bác sĩ, trợ giảng Bộ môn - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y. Tại đây, anh tiếp tục học nâng cao: Năm 2000 hoàn thành khóa học BSCKI, chuyên ngành: Gây mê Hồi sức; năm 2006 hoàn thành khóa học thạc sĩ, chuyên ngành: Nội hô hấp. Năm 2011 anh được tổ chức phân công làm Bác sĩ, Giảng viên, Giáo vụ, Bộ môn - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

Anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh, năm 2014 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Nội Hô hấp. Được tín nhiệm, TS.BS. Phạm Thái Dũng được bổ nhiệm giữ Phó Chủ nhiệm Bộ môn – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu, chống độc, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y (2016-2024); Thời gian này để phục vụ tốt công việc giảng dạy và hồi sức cấp cứu, chống độc cho bệnh nhân, năm 2022 anh hoàn thành khóa học BSCKII chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, tại Học viện Quân y. Hiện nay, anh giữ cương vị Chủ nhiệm Bộ môn, Giám đốc trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc; kiêm Chủ nhiệm khoa Hồi sức nội, Bệnh viện Quân y 103, HVQY.

Hơn 30 năm công tác kể từ khi tốt nghiệp BSĐK, song hành hai vai “Thầy giáo, Thầy thuốc” TS.BS. Phạm Thái Dũng luôn để lại hình ảnh đẹp, giản dị về mình. Những bài giảng, nghiên cứu của anh đều hướng về thực tiễn trong điều trị các mặt bệnh nội khoa: Nghiên cứu về tình trạng nhiễm khuẩn nặng trong lĩnh vực hồi sức đặc biệt là nhiễm khuẩn phổi, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn; Nghiên cứu về các biện pháp cấp cứu, chẩn đoán sớm, theo dõi, điều trị và tiên lượng các bệnh lý phức tạp, đa tổn thương (chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, đột quỵ não, Bỏng) gây suy đa tạng ở Khoa Hồi sức; Nghiên cứu Hồi sức trong và sau phẫu thuật tim mở, ghép tạng, chết não;…Anh đã hướng dẫn thành công hơn 20 học viên cao học, BSNT, BSCKII tốt nghiệp và 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Cùng với đó, anh tham gia 03 đề tài cấp cơ sở; Đã công bố gần 90 bài báo khoa học, trong đó 09 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đã xuất bản 06, cuốn sách, trong đó 03 cuốn giáo trình; 01 cuốn hướng dẫn; 01 cuốn chuyên khảo, 01 cuốn tham khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học. Với những cố gắng đó, anh đã được công nhận Bác sĩ cao cấp; Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2025 anh vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen Nhà giáo, TS.BS. Phạm Thái Dũng được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (năm 2025).

Ở vai trò Chủ nhiệm Bộ môn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc, TS.BS. Phạm Thái Dũng đã kế thừa và học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy Bộ môn – Trung tâm đi trước để xây dựng Bộ môn – Trung tâm ngày càng vững mạnh. Từ năm 2017 phát triển thành Trung tâm với tên gọi Bộ môn Trung tâm Hồi sức cấp cứu - Chống độc, với 3 khoa lâm sàng là khoa Hồi sức nội (A27), khoa Hồi sức ngoại (B11) và khoa Cấp cứu (B16). Năm 2021 Khoa cấp cứu B16 đổi tên thành Khoa cấp cứu Nội (A28). Anh và các thầy cô của Bộ môn – Trung tâm đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu chuyên ngành hồi sức cấp cứu, chống độc; cập nhật những tiến bộ mới trong chuyên ngành cho cho Bác sỹ, Điều dưỡng trong và ngoài Quân đội. Tham gia đào tạo Tiến sỹ, Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ chuyên khoa II, Thạc sỹ, chuyên khoa sơ bộ cho các tuyến Quân, Dân y. Tham gia chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới phát triển chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Tham gia chuyển giao kỹ thuật điều trị cho tuyến dưới.Cùng vứi đó là công tác nghiên cứu khoa học được thúc đẩy mạnh, với các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành; hướng dẫn đề tài cho học viên nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa II về các nội dung chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, chống độc và liên quan. Hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu khoa học liên quan tới chuyên ngành.

Ở cương vị Chủ nhiệm khoa Hồi sức nội, TS.BS. Phạm Thái Dũng và đồng nghiệp chuyên tâm cấp cứu hồi sức, điều trị tích cực các bệnh lý Nội khoa và liên quan. Với nhiều kỹ thuật tiên tiến: Kỹ thuật lọc máu liên tục; Chuyển đổi huyết huyết tương trên máy CRRT; Kỹ thuật PiCCO - Đo cung lượng tim liên tục; Mở khí quản qua da bằng phương pháp Ciaglia; Kỹ thuật đặt bóng đối xung nội động mạch chủ; Kiểm soát thân nhiệt đích điều trị chấn thương sọ não nặng, ngừng tuần hoàn hô hấp; ECMO cấp cứu tại giường hỗ trợ suy tuần hoàn, hô hấp cấp; Đặt ống thông mũi - hỗng tràng dưới hướng dẫn hướng dẫn của siêu âm, nuôi dưỡng sớm đường tiêu hóa điều trị viêm tụy cấp nặng; Liệu pháp tiêu sợi huyết điều trị thuyên tắc phổi cấp tính; Đặt catheter ngoại vi - trung tâm nuôi dưỡng tĩnh mạch dài ngày; Đặt catheter nhu mô não theo dõi áp lực nội sọ;...

Hơn 30 năm làm việc, thầy giáo, thầy thuốc Phạm Thái Dũng luôn mẫn cán trong công việc. Anh mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập và phát triển nghề nghiệp. Anh cũng mong muốn các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp cho ngành Y nói chung, cho chuyên ngành Nội Hô hấp, Hồi sức cấp cứu và Chống độc nói riêng.

Luôn hết lòng với công việc…

Đồng nghiệp, người bệnh hay những người bạn và sinh viên đang công tác, học tập khi được hỏi về tân PGS. Phạm Thái Dũng, họ đều chung cảm nhận: Giảng viên giỏi, mẫn cán giúp nhiệt tình giúp đỡ sinh viên, học viên, đồng thời là bác sĩ tận tâm với người bệnh.

Thiếu tướng, PGS.TS. Lương Công Thức - Giá đốc bệnh viện Quân y 103
chúc mừng tân PGS. Phạm Thái Dũng.

Cho dù là Giảng viên, Giảng viên chính hay Chủ nhiệm Bộ môn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc hôm nay, Đại tá, PGS.TS.BS. Phạm Thái Dũng tích cực tham gia chương trình đổi mới đào tạo của Học viện Quân y. Các bài giảng của anh đều được giảng dạy theo phương pháp đổi mới, sinh động có chú trọng khả năng tư duy độc lập và rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm của sinh viên. Sinh viên đã được tiếp cận với nhiều tài liệu cơ bản, tài liệu nâng cao để làm việc theo nhóm và trình bày các hiểu biết của mình trên lớp cho các sinh viên khác.

Nhiều người bệnh trong và ngoài quân đội chuyến đến Trung tâm cấp Hồi sức cấp cứu và Chống độc biết đến anh tận tâm trong khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu. Anh vẫn thường quan niệm, y đức phải được thể hiện ở chuyên môn giỏi cùng thái độ và tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, giúp đỡ người bệnh. Nên ở cương vị công tác nào, công tác ở bất kỳ đâu, anh không ngừng ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm đạt kết quả điều trị tốt nhất, giảm chi phí cho người bệnh. Nhiều người bệnh sau khi bình phục, viết thư, làm thơ cảm ơn gửi tới anh, anh lấy đó làm niềm vui trong công việc mỗi ngày.

Những gì TS. BSCC. Phạm Thái Dũng đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Anh vinh dự được cấp trên tặng thưởng nhiều danh hiệu: Quân hàm Đại tá; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Bằng khen của BTTM (2014); Giấy khen hội thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” (2021) Giấy khen đạt giải khuyến khích Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ HVQY (2005); Giấy khen đạt thành tích tham gia ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam (2004); Giấy chứng nhận tham gia “Cụm công trình ghép tạng” (2005); Giấy khen đã có thành tích trong ca ghép tụy-thận đầu tiên (2014); Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014); Bằng khen HVQY (2014); Giấy chứng nhận Hướng dẫn sinh viên Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ HVQY năm 2013, 2015, 2019; Giảng viên giỏi Học viện Quân y các năm học: 2013-2014; 2017-2018; Chứng nhận Hướng dẫn nhóm sinh việt đạt giải nhì Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (2023); Công nhận đạt chuẩn chức danh PGS (2025).

Giản dị, cởi mở bên gian phòng làm việc ngăn nắp của mình, Đại tá, PGS.TS.BS. Phạm Thái Dũng để lại trong lòng chúng tôi hình ảnh đẹp của một thế hệ nhà giáo nhiệt tình với chuyên môn, một bác sĩ hết lòng với người bệnh, tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển Bộ môn – Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc, BVQY 103, HVQY trong hành trình mới.

Hoàng Việt