24/02/2025 lúc 11:05 (GMT+7)
Breaking News

Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Xây dựng Đại Nam: Không ngại dấn thân khẳng định giá trị

VNHN - Nếu như những năm 2015 - 2018, ngành xây dựng tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của thị trường BĐS, thì bước sang năm 2019, khó khăn bắt đầu xuất hiện với nhiều doanh nghiệp, trong đó Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Xây dựng Đại Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng bằng sự lèo lái của ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Đại Nam cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV tại đây đã giúp đơn vị từng bước vượt qua khó khăn, tự tin “thẳng tiến” đến năm 2020 với nhiều cơ hội và thử thách mới để tiếp tục kh

VNHN - Nếu như những năm 2015 - 2018, ngành xây dựng tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của thị trường BĐS, thì bước sang năm 2019, khó khăn bắt đầu xuất hiện với nhiều doanh nghiệp, trong đó Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Xây dựng Đại Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng bằng sự lèo lái của ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Đại Nam cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV tại đây đã giúp đơn vị từng bước vượt qua khó khăn, tự tin “thẳng tiến” đến năm 2020 với nhiều cơ hội và thử thách mới để tiếp tục khẳng định chỗ đứng trong Ngành.

Như ông Tuấn nói “Nhiều năm đi làm nghề xây dựng, tôi hiểu rõ được tâm lý khách hàng khi có dự định xây nhà. Hầu hết họ đều hoang mang, lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để có ngôi nhà hoàn hảo. Không chỉ bỏ ra công sức, hàng tháng trời vật vã với ước mơ “an cư lạc nghiệp” mà đó còn là tâm huyết, khát vọng xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa cho bản thân và gia đình. Hiểu được điều này, tôi đã cùng Đại Nam từng bước tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng bằng chất lượng những công trình thật với giá trị thật. Tự hào mà nói cái tên Đại Nam đã gắn liền không chỉ với các dự án nhà ở, mà đơn vị còn chuyên “xây dựng giá trị cùng những giấc mơ” với những công trình là nhà phố, biệt thự, nhà xưởng, cao ốc văn phòng, nhà hàng - khách sạn, cơ sở hạ tầng… đủ tính thẩm mỹ, sắc nét và bền vững với thời gian”. Không chỉ vậy, bản thân ông Tuấn đã luôn chủ động cũng như tích cực tạo điều kiện giúp đội ngũ nhân viên được học hỏi, nghiên cứu, nâng cao tay nghề để không ngừng tạo ra quy trình thi công bài bản đảm bảo chất lượng với những ý tưởng kiến trúc độc đáo.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Đại Nam (đứng bên phải)

Bất cứ doanh nghiệp nào muốn thành công cũng cần phải xuất phát từ chữ “Tâm”, đó là chữ “Tâm” của giá trị bền vững, là “nền móng” để khách hàng đặt niềm tin vào. Và Đại Nam cũng vậy, đơn vị luôn cam kết, mong mỏi mang đến hạnh phúc cho mỗi gia đình. Không dừng lại ở đó, ông Tuấn cũng đã dần mở rộng sản xuất, từng bước đưa Đại Nam đến gần và sâu sát hơn với nhu cầu thường ngày của người dân bằng việc mở rộng sản xuất, quy mô và loại hình hoạt động. Điển hình như ông đã từng bước “lấn sân” vào ngành nhôm kính, chuyên đi lắp đặt và sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm Xingfa; cũng như hoạt động thêm trong ngành xử lý nước thải, sửa chữa ô tô.

Nhân viên Đại Nam đang sửa chữa ô tô.

Trong ngành xử lý nước thải, ông Tuấn nói “Vấn đề nước thải đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh nên cần có biện pháp xử lý kịp thời trước khi thải ra ngoài môi trường nước. Tuy nhiên hiện nay hệ thống xử lý nước thải một số nơi lại không đạt đúng yêu cầu tiêu chuẩn về xử lý khiến cho cuộc sống của người dân ở các khu dân cư bị ảnh hưởng, tác động xấu đến sức khỏe người dân. Việc xử lý nước thải hiệu quả không chỉ để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch đang ngày một khan hiếm, bảo đảm sức khỏe của người dân mà còn là việc làm quan trọng để đưa nền kinh tế nước nhà đi lên thật vững chắc”.

Hệ thống xử lý nước thải

Với những giá trị trong Ngành đã tạo dựng, Đại Nam đã chứng minh được năng lực vốn có, từng bước đi không ngại học hỏi – sáng tạo – cải tiến để tạo nên sản phẩm cùng dịch vụ chất lượng cao. Và không chỉ lấy nhân viên làm yếu tố cốt lõi mà trong đó khách hàng luôn là trọng tâm của mọi hoạt động, luôn hướng đến môi trường và cộng đồng. Và trong quá trình hoạt động, đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngoài những nguyên nhân xuất phát từ vấn đề nội tại thì doanh nghiệp vẫn còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan. Đó là bài toán về huy động nguồn vốn; liên kết với ngân hàng; thiếu hụt nguồn nhân lực kể cả trực tiếp và gián tiếp; ngoài các thủ tục thực hiện dự án, đơn giá vật liệu xây dựng cũng có nhiều biến động như giá cát, đá xây dựng, cốt thép… Như ông Tuấn nói “Đây là khó khăn chung không phải riêng gì Đại Nam. Trong nền kinh tế CNH-HĐH như hiện nay thì cơ hội không chia đều cho bất kỳ doanh nghiệp nào, áp lực sẽ nặng nề hơn và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn nếu ta không biết nắm bắt thời cơ. Trong hoàn cảnh đó thì giải pháp tối ưu vẫn là “giữ con người”. Quan điểm của Đại Nam là “thà chịu lỗ còn hơn mất người”. Trước thềm những ngày cuối năm 2019, mở ra một năm 2020 nhiều kỳ vọng, Đại Nam sẽ tiếp tục bám sát giá trị “Trung thực – Uy tín”, từng bước sắp xếp lại năng lực và tư cách vượt qua mọi khó khăn để bộc lộ rõ năng lực vượt trội của mình về tính chuyên nghiệp và tâm huyết, để từng bước mạnh dạng thích ứng với mọi tình hình”./.