25/04/2024 lúc 01:19 (GMT+7)
Breaking News

Công an Đắk Nông ra mắt Mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã”

Chiều ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh “Tôi làm công an xã” và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tham dự hội nghị có các đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hà Thị Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, CB

Chiều ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh “Tôi làm công an xã” và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tham dự hội nghị có các đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hà Thị Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an các đơn vị, địa phương. Đại tá Bùi Quang Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì hội nghị.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể

Thực hiện chủ trương “Bám cơ sở” và căn cứ kết quả bước đầu sau gần 1 năm thực hiện Kế hoạch tăng cường cán bô, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị cấp phòng thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã gọi tắt Kế hoạch “Tôi làm Công an xã” và chương trình tuyên truyền, phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận, xã hội tình nghĩa tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai xây dựng Kế hoạch “Tôi làm Công an xã”  thành mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh đầu tiên ở Đắk Nông với 3 mục tiêu: tổ chức cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh bám cơ sở - vì Nhân dân phục vụ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Tăng cường, bổ sung lực lượng cho Công an xã, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; trực tiếp hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Công an xã… Tổ chức rèn luyện, nâng cao đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến, xây dựng tác phong làm việc chính quy…Tổng số cán bộ, chiến sĩ tham gia mô hình là hơn 2.000 người. Thời gian thực hiện mô hình từ năm 2021 – 2023. Sau đó tiến hành tổng kết, đề xuất kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo.  

Toàn cảnh hội nghị

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, quán triệt phương châm “ 4 tại chỗ” 2 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Xây dựng các phương án ứng phó với từng cấp độ dịch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn và bảo đảm ANTT trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19. Phối hợp thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh; làm tốt công tác truy vết, khoanh vùng và bảo đảm ANTT các điểm cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tội phạm và đảm bảo cuộc sống ổn định của nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; làm tốt công tác an sinh xã hội, qua đó đã huy động, kết nối, quyên góp và trao tặng hơn 1000 tấn nông sản, gần 4000 phần quà, 38.890 vật tư y tế; 6000 suất cơm, 1600 bánh mì, bánh bao, 125 thùng sữa, 325 thùng nước suối, 25 thùng nước yến, 3.500 quả trứng...... với tổng trị giá trên 7,2 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh và các tỉnh phía nam chống dịch... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội", chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, Công an Đắk Nông đã có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch; qua công tác, làm nhiệm vụ, xuất hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, hình ảnh đẹp, rất cảm động về thái độ phục vụ Nhân dân của các CBCS Công an được Nhân dân, dư luận ghi nhận, đánh giá cao…

Đồng chí Điểu Kré, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Điểu Kré, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó có việc triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh “Tôi làm công an xã”; Phát huy vai trò xunh kích trên tuyến đầu chống dịch Covid – 19, thực hiện công tác an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Nhân dân vì Nhân dân phục vụ. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp vì vậy trong thời gian tới, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm tốt tình hình ANTT, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 

Đại  tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đại  tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện tốt các nội dung của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và triển khai thực hiện hiêu quả mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an, xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ...

Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Công an Đắk Nông bàn giao phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã

Nhân dịp này, Công an tỉnh Đắk Nông đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và bàn giao phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh đợt 2 năm 2021.