29/03/2024 lúc 05:11 (GMT+7)
Breaking News

Công an Đắk Nông bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong đêm giao thừa

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, bình yên, tối 31/1/2022 (tức đêm 30 Tết), sau khi gặp mặt và chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Đại tá Bùi Quang Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đi kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống đốt pháo tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, bình yên, tối 31/1/2022 (tức đêm 30 Tết), sau khi gặp mặt và chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Đại tá Bùi Quang Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đi kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống đốt pháo tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đến thăm, động viên và kiểm tra công tác ứng trực, thực hiện nhiệm vụ tại Công an thành phố Gia Nghĩa; Phòng CSGT; Phòng Kỹ thuật hình sự; Trại tạm giam Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động; Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Đội xe thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh ...., thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của CBCS trong những ngày Tết để bảo đảm tốt ANTT và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra và động viên tinh thần CBCS thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, dịp Tết Nguyên đán, nhất là trong đêm giao thừa các thế lực thù địch và tội phạm thường triệt để lợi dụng để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, nhất là tình trạng người dân đốt pháo trái phép sẽ diễn ra. Do đó, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt phương châm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường tuần tra, khép kín các địa bàn và tập trung vận động cá biệt từng đối tượng, từng hộ gia đình; huy động sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa

Trước đó, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, động viên, giao nhiệm vụ và chúc Tết CBCS Công an tỉnh làm nhiệm vụ trực chiến trong thời khắc giao thừa chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đến thăm, động viên và kiểm tra công tác bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa của lực lượng Công an tỉnh

Thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực; công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và phương án tổ chức lực lượng nhằm bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là trong đêm giao thừa. Đồng thời bày tỏ quyết tâm toàn lực lượng Công an tỉnh nhà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”để Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chiến trong đêm giao thừa, nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Ngô Thanh Danh chúc CBCS bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. CBCS Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, duy trì quân số luôn sẵn sàng nhằm đảm bảo cho Nhân dân đón Tết an lành, hạnh phúc.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm nên trong đêm giao thừa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra phạm pháp hình sự; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép;  không xảy ra việc đốt thả đèn trời, vụ việc phức tạp liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ....​​​