VNHN - Ông Ngô Trí Đông (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nông dân Nghệ An. Trong những năm qua, vượt lên rất nhiều khó khăn trong cuộc mưu sinh, với khát vọng làm giàu chính đáng, mong muốn dựng xây một sự nghiệp cho mình thật đàng hoàng, vững chắc, ông đã cùng gia đình tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và đánh bắt hải sản.

Thực sự đây là một công việc đòi hỏi sự đầu tư lớn về tài chính, trong khi kết quả sản xuất kinh doanh lại phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan. Nếu thiếu quyết tâm và sự tính toán cẩn trọng sẽ không thể thành công được.
Chịu thương chịu khó luôn là một phẩm chất không thể thiếu, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Hoạt động của nghề, nhất là nghề đánh bắt hải sản đầy vất vả và đôi khi là cả sự nguy hiểm trước thời tiết thất thường, khắc nghiệt giữa biển khơi mênh mông, đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn, đòi hỏi cả sự mưu trí, lòng dũng cảm và sự dấn thân. Ông Ngô Trí Đông hiểu sâu sắc điều này. Hiểu để đến với nghề bằng một tâm thế tự tin hơn… Cũng nhờ vậy mà ông đã từng bước tạo nên thành quả của nghề, không chỉ cho riêng mình mà còn giúp được nhiều người có việc làm và thu nhập ổn định.
Cho đến trước tháng 10 năm 2017 (tức là trước khi ông có được một con tàu mới công suất lớn), trung bình mỗi năm ông đã có doanh thu khoảng hơn 5 tỷ đồng, với lợi nhuận đạt được khoảng 1,5 tỷ đồng. Bao nhiêu công sức, mồ hôi ông và gia đình đổ ra đã được đền đáp, tạo cho ông có thêm niềm tin và nền tảng để đi tiếp hành trình đến với những mục tiêu cao hơn, lớn hơn. Hiện tại, ông vẫn thường xuyên tạo việc làm ổn định cho 30 lao động và việc làm thời vụ cho khoảng 50 người. Những đóng góp của ông được cộng đồng và các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Ông được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen và được Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tặng Giấy khen…
Một niềm vui lớn và cũng là thêm một sự ghi nhận xứng đáng đối với ông Ngô Trí Đông, đó là đầu tháng 10 năm 2017, ông được bàn giao một con tàu lớn có công suất tới hơn 800 mã lực, tải trọng gần 35 tấn, với kinh phí đóng tàu lên tới 24 tỷ đồng (Tàu Phú Nguyên 126). Đây là con tàu khá đa năng, chức năng chủ yếu là làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, như cung cấp nhu yếu phẩm, dầu diezen, nước ngọt, đá lạnh bảo quản hải sản… cho các tàu đánh bắt hải sản xa bờ. Ngoài ra, trên tàu còn trang bị ngư lưới cụ để có thể khai thác hải sản bằng nghề lưới vây - một nghề đánh bắt mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, với tổng kinh phí 24 tỷ đồng của con tàu, ông Ngô Trí Đông đã được Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho vay hỗ trợ tới 21 tỷ đồng theo tinh thần Nghị định 67 của Chính phủ, bản thân ông chỉ phải bỏ ra vốn đối ứng là 3 tỷ đồng. Đó là một sự ưu đãi lớn mà ông được các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, nhưng cũng chính là xuất phát từ quá trình phấn đấu liên tục và có hiệu quả của ông và gia đình, tạo được niềm tin với cộng đồng và với các cơ quan chức năng. Ông Ngô Trí Đông hiểu rằng, đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn hơn của mình, phải tổ chức sản xuất kinh doanh sao cho thật sự hiệu quả và xứng đáng với niềm tin của mọi người, của chính quyền và các cơ quan, đơn vị…, để doanh nghiệp Trường sinh Phú Nguyên của ông mãi trường tồn và phát triển./.



