26/04/2024 lúc 10:56 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại công an tỉnh Đắk Lắk

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy viên bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh Đắk Lắk. Về phía địa phương có các đồng chí trong thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tham dự.

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy viên bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh Đắk Lắk. Về phía địa phương có các đồng chí trong thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch QH và đoàn công tác về tình hình, kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh cùng cả nước ra sức phòng chống dịch covid-19 nhưng lực lượng công an trong tỉnh vẫn triển khai đồng bộ các mặt công tác công an, Góp phần kéo giảm 12,2% tội phạm hình sự, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt Công an giao bảo đảm an ninh an toàn trật tự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 tích cực ngày đêm thực hiện đạt tiến độ 02 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an trong 6 tháng vừa qua.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trên tất cả các lĩnh vực từ xây dựng Đảng bộ Xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch QH và đoàn công tác về tình hình, kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh đạt được.

“Tôi rất vui mừng khi được nghe đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc công an tỉnh báo cáo về những kết quả các mặt công tác công an trong 6 tháng đầu năm 2021 mà công an tỉnh đã đạt được. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid 19 diễn ra rất phức tạp và tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động nhưng lực lượng Công an Nhân dân của cả nước nói chung, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng nhà nước cấp ủy và Chính quyền địa phương, nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân toàn dân tương đối, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những kết quả nổi bật”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đó là: bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kìm giảm 12,2% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, được giữ vững và tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường.  Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm thực hiện.  Đáng chú ý để triển khai công an xã, thị trấn chính quy theo quy định 42 của chính phủ đã được công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đến nay bố trí 888 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 152/152 xã trên địa bàn tỉnh vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao. 

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, nhà nước, cấp ủy và Chính quyền địa phương.

Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo lực lượng công an Đắk Lắk trong thời gian tới tiếp tục, kế thừa truyền thống anh hùng, phát huy những kinh nghiệm thành quả đạt được, không ngừng thi đua, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, trở thành điểm sáng trong lực lượng công an toàn quốc, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng nhà nước và nhân dân./.