29/03/2024 lúc 17:29 (GMT+7)
Breaking News

Choáng ngợp trước không gian làm việc của tỷ phú Mai Vũ Minh

VNHN - Ông được biết đến là một nhà đầu tư gốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn SAPA Thale chuyên về đầu tư tài chính và là cố vấn cao cấp của Tổng thống Bosnia – Herzegovina, Ngài Milorad Dodik. Ông luôn hướng về quê hương nên trong văn phòng làm việc của ông có sập gụ, bàn ghế khảm trai… đậm chất Việt Nam.

VNHN - Ông được biết đến là một nhà đầu tư gốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn SAPA Thale chuyên về đầu tư tài chính và là cố vấn cao cấp của Tổng thống Bosnia – Herzegovina, Ngài Milorad Dodik. Ông luôn hướng về quê hương nên trong văn phòng làm việc của ông có sập gụ, bàn ghế khảm trai… đậm chất Việt Nam.

Tỷ phú Mai Vũ Minh trong văn phòng đậm chất Á Đông của mình. 

Những bộ bàn ghế và đồ vật trang trí ở đây đều được làm bằng chất liệu quý hiếm, do các nghệ nhân có tay nghề cao chế tác.

Tỷ phú Mai Vũ Minh tâm sự rằng, sau các cuộc đàm phán căng thẳng, chỉ cần về văn phòng của mình là ông cảm thấy thư thái.

Góc châu Âu trong văn phòng của tỷ phú Mai Vũ Minh. Ông trưởng thành ở Đức. Vì vậy, ông cũng rất trân quý những gì thuộc về quê hương thứ hai của mình.

Chiếc sập gụ đậm chất Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng trong văn phòng của tỷ phú Mai Vũ Minh.

Đây là chiếc điện thoại Vertu của ông Minh. Nó là một trong những chiếc điện thoại Vertu đầu tiên trên thế giới và Việt Nam, được Ông Minh đặt riêng với hãng Vertu từ năm 2005, làm từ vàng khối và đính hơn 1000 viên kim cương trên thân máy và bàn phím.

Tỷ phú Mai Vũ Minh dùng máy bay riêng làm phương tiện di chuyển khi đi công tác.

Ít người biết rằng ông Mai Vũ Minh là một trong những người sở hữu Rolls Royce và dàn siêu xe đắt giá đầu tiên ở Việt Nam. Xe Rolls Royce Phantom và hàng loạt siêu xe là phương tiện không thể thiếu trong những di chuyển gần của ông. 

Nhiều tờ báo, hãng tin hàng đầu thế giới Thomson Reuters, Bloomberg, AP, Newsweek, Business Insider… đã đưa tin về những sự kiện của ông.

Tỷ phú Mai Vũ Minh là một trong những doanh nhân gốc Việt được chính phủ các nước đánh giá cao và mời hợp tác. Gần đây nhất, năm 2019, ông cũng đã nhận lời mời và có chuyến thăm và làm việc với nguyên thủ 3 nước gồm Tổng thống Bosnia – Herzegovina – ông Milorad Dodik, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia - ông Ivica Dačić  và Tổng thống Srpska – bà Zeljka Cvijanovic.

Ông cũng từng gặp gỡ và làm việc với hơn 30 nguyên thủ hàng đầu thế giới như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Thủ tướng New Zealand Jacinda Kate Laurell Ardern, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski Godard...