22/06/2025 lúc 09:48 (GMT+7)
Breaking News

Cảng Cần Thơ linh hoạt ứng phó, vượt qua thử thách

Cảng Cần Thơ đang triển khai chiến lược tập trung vào các hoạt động có lợi nhuận cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Cảng Cần Thơ sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh mang lợi nhuận tốt - Ảnh: TL

Theo báo cáo, trong tháng 3/2025, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 303.521 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 562.207 tấn, tương đương 24,41% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 12,989 triệu đồng, lũy kế đạt 34,729 triệu đồng, đạt 20,43% kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt 823 triệu đồng, lũy kế đạt 2,405 triệu đồng, đạt 39,42% kế hoạch năm

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong cả 3 tháng đầu năm 2025 đạt 562.207 tấn, bằng 24,41% kế hoạch năm 2025 và giảm 42,47% so với lũy kế cùng kỳ năm 2024. Tính cả 3 tháng, chỉ có một số mặt hàng chủ lực có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024 như: container, bách hóa, sắt thép, dầu mỡ động thực vật do khách hàng duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Trước sự sụt giảm sản lượng hàng hóa, lãnh đạo Cảng Cần Thơ nhận định nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố trong đó, sản lượng than đá giảm mạnh do Cảng không trúng thầu gói bốc xếp và gom vét than tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2025. Đồng thời, lượng hàng than đá về bến Cảng Cái Cui cũng thấp do trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán. Xỉ sắt sụt giảm đáng kể khi nguồn hàng từ Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất tạm ngưng vì lý do bảo trì, duy tu thiết bị.

Đối với vật liệu xây dựng, khối lượng hàng nhập khẩu bằng tàu biển giảm rõ rệt, trong khi lượng hàng đi qua bằng sà lan nhỏ tăng, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá dịch vụ từ các bến thủy nội địa gần Cảng Hoàng Diệu. Gỗ lóng cũng ghi nhận mức sụt giảm do khách hàng gặp khó khăn về đầu ra, khiến tiến độ nhập xuất hàng hóa bị chậm lại.

Doanh thu trong 3 tháng năm 2025 của Cảng đạt 34.729 triệu đồng, đạt 20,43% kế hoạch năm 2025, cũng tương đương với doanh thu của cùng kỳ năm 2024 - Ảnh: TL

Riêng nhóm hàng gạo và cám có sự giảm nhẹ, chủ yếu do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhu cầu vận chuyển gạo ra phía Bắc có xu hướng giảm.

Trước tình hình đặt ra cùng quyết tâm đạt được mục tiêu quan trọng trong năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh mang lợi nhuận tốt, tiết giảm chi phí, nhất là cắt giảm các ngành kinh doanh không hiệu quả. Song song với đó, đơn vị cũng ưu tiên khai thác các dịch vụ và mặt hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng truyền thống như sắt thép, phân bón, clinker, xỉ sắt. Khai thác tối đa hệ thống kho được đầu tư để duy trì ổn định lượng hàng hóa qua cảng. Đầu tư nâng cấp bến cảng Hoàng Diệu và hợp tác với các đối tác chiến lược để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực khai thác. Rà soát, đàm phán cắt giảm các chi phí như giá thuê phương tiện bên ngoài, tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng thực hiện tốt việc khai thác hệ thống kho bãi, văn phòng tại Cảng. Những hoạt động này là nền tảng, góp phần quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Cần Thơ trong thời gian tới

Trong mọi bước đi, Cảng Cần Thơ luôn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics xanh, áp dụng công nghệ hiện đại để giảm thiểu tác động môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Trí Đức - Hoàng Châu