05/12/2025 lúc 22:20 (GMT+7)
Breaking News

BSCKII. Lê Nguyễn An: Người hùng thầm lặng phía sau các ca phẫu thuật

Trong không khí ấm áp những ngày cuối Thu, chúng tôi đến thăm BVĐK Đức Giang, nơi lưu giữ những câu chuyện đầy cảm hứng về y đức và sự tận tâm của nghề y. PGS.TS. Đỗ Đình Tùng – Giám đốc bệnh viện đã chia sẻ về những đồng nghiệp, lãnh đạo khoa đầy tâm huyết, trong đó có BSCKII. Lê Nguyễn An – Trưởng khoa Gây mê Hồi sức.

Anh chia sẻ: “Mình mới về BVĐK Đức Giang , nhưng biết và hiểu về đội ngũ y bác sĩ nơi đây luôn đoàn kết, hết lòng với nghề. BS Lê Nguyễn An, một đồng nghiệp đáng mến, luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn và phát triển khoa GMHS thành địa chỉ tin cậy cho người bệnh. Những đóng góp của BS. An đã mang lại sức khỏe và hy vọng cho nhiều bệnh nhân.”

BSCKII. Lê Nguyễn An – Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Đã có dịp viết nhiều bài về anh và đồng nghiệp BVĐK Đức Giang, nhưng mỗi lần viết lại là một cảm hứng riêng, để rồi tôi lại đồng hành cùng anh vững bước trên con đường sự nghiệp ngành Y. Hòa cùng khí thế Kỷ niệm 62 năm thành lập bệnh viện đa khoa Đức Giang (10/10/1963-10/10/2025), tôi có duyên gặp lại anh: BSCKII. Lê Nguyễn An, một bác sĩ trẻ gắn bó với chuyên ngành Gây mê Hồi sức (GMHS) và không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các thầy, cô đi trước để hoàn thiện mình trong công việc hằng ngày.

Hành trình chắp cánh ước mơ Y học

Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, bác sĩ Lê Nguyễn An đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi và tâm huyết. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường đại học y danh tiếng, anh quyết tâm theo đuổi chuyên ngành Gây mê hồi sức, để tiếp thêm sức khỏe: gây mê trước và trong phẫu thuật, hồi sức sau mổ cho người bệnh. Năm 2023 anh đã hoàn thành khóa học bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Gây mê hồi sức tại trường Đại học Y Hà Nội.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, BSCKII. Lê Nguyễn An không ngừng học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn của các thầy cô, lãnh đạo Khoa đi trước, đông thời anh được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bệnh viện tuyến trung ương trong nước ế để hoàn thiện bản thân mình. Được sự tín nhiệm, từ năm 2019 đến nay anh được bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng khoa Gây mê Hồi sức.

PGS.TS. Đỗ Đình Tùng – Giám đốc bệnh viện trao quyết định và tặng hoa
chúc mừng BSCKII. Lê Nguyễn An và đồng nghiệp.

Thành tựu nghề nghiệp

Với gần 20 năm công tác tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, BSCKII. Lê Nguyễn An đã thực hiện thành công hàng ngàn ca gây mê trước và trong phẫu thuật, hồi sức sau mổ. Đặc biệt là anh đã góp sức mình vào sự thành công cho 27 ca ghép Thận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, và chuẩn bị cho ghép Giác mạc sắp tới tại bệnh viện.

Anh và các bác sĩ chính của khoa thường quy thực hiện: Gây mê ngoài phòng mổ (Gây mê cho nội soi tiêu hóa); Gây mê mask thanh quản; Gây mê nội khí quản 1 nòng trong phẫu thuật cột sống, phẫu thuật vùng bụng; Gây mê hô hấp cho các trường hợp phẫu thuật nhi; Gây mê cho phẫu thuật sọ não; gây mê phẫu thuật ngoại chấn thương, phẫu thuật cơ xương khớp, các bệnh lý ngoại chung, phụ sản;… khoa thành lập đơn vị chống đau trực thuộc khoa GMHS, gây tê thân thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm; Đẩy mạnh phát triển Hồi sức ngoại khoa: áp dụng kỹ thuật đo cung lượng tim PICCO, đo áp lực nội sọ ICP,…; Hồi sức nâng cao chuyên sâu về thần kinh sọ não, phẫu thuật lồng ngực,…Nhiều kỹ thuật cao thực hiện thành công, như: Các phương pháp vô cảm: gây mê lưu lượng khí thấp với thuốc mê bốc hơi, thuốc mê tĩnh mạch mới nhất với gây mê nồng độ đích TCI giúp bệnh nhân mê nhanh, tỉnh nhanh, ít biến chứng phiền nạn sau mổ; Gây tê tủy sống, ngoài màng cứng; Gây tê đám rối cùng (Caudal) cho bệnh nhân nhi; gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn máy dò thần kinh giúp gây tê đạt hiệu quả tối đa; Hồi sức ngoại khoa tích cực với hệ thống oxy, khí nén, máy hút, monitor trung tâm, máy thở chuyên dụng giúp hồi sức chăm sóc toàn diện những bệnh nhân phẫu thuật lớn, cần thở máy kéo dài; thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như mở khí quản, đặt catherter tĩnh mạch trung ương, huyết áp động mạch xâm lấn, khí máu…

Anh cũng là người chuyên thực hiện Gây mê - Hồi sức cho những phẫu thuật sọ não- thần kinh (chấn thương sọ não ngoài màng cứng, dưới màng cứng, u não, phẫu thuật cột sống: gù vẹo, vỡ xẹp đốt sống, thoát vị đĩa đệm), thay khớp háng, khớp gối…. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình dưới màn tăng sáng (mini surgeon), phẫu thuật mạch máu thần kinh…; Các phẫu thuật nội soi: cắt đại tràng, cắt túi mật, cắt ruột thừa viêm, khâu thủng dạ dày, u xơ tuyến tiền liệt, tán sỏi tiết niệu, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, chửa ngoài dạ con, Phẫu thuật nội soi tai mũi họng (viêm đa xoang, ống thông tai..), phẫu thuật nội soi khớp (khớp gối, khớp vai), nội soi mật tụy ngược dòng ERCP…; Gây mê hồi sức các phẫu thuật lớn : phẫu thuật sọ não, cột sống, phẫu thuật gan mật, cắt toàn bộ dạ dày, cắt đại tràng nạo vét hạch, bệnh nhân đa chấn thương thở máy kéo dài….; Các kĩ thuật chống đau sau mổ: kiểm soát giảm đau bằng đặt catheter ngoài màng cứng PCEA, giảm đau tĩnh mạch có kiểm soát PCA; giảm đau trong chuyển dạ đẻ… Tham gia gây mê Nội soi tiêu hóa, Can thiệp mạch…; Đặc biệt khoa cùng với Bệnh viện trong công tác điều trị Bệnh nhân covid 19, khoa đã cử đội ngũ nhân viên tinh nhuệ tham gia cấp cứu, điều trị Bệnh nhân covid từ vừa đến nặng như đặt Nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch, thở máy xâm nhập và không xâm nhập, lọc máu, ECMO… Ngoài ra, khoa còn tham gia Hồi sức - Phẫu thuật các bệnh nhân mắc covid 19, cấp cứu thành công nhiều trường hợp như đa chấn thương, suy hô hấp/covid 19… người bệnh chóng bình phục, có sức khỏe thường ngày luôn trân trọng và gửi lời cám ơn tới anh cũng như đồng nghiệp của khoa GMHS. Những bác sĩ luôn đặt chữ tâm với người bệnh và chuyên môn sâu của nghề lên hàng đầu.

Bác sĩ Lê Nguyễn An mẫn cán với nghề.

Ngoài vai trò bác sĩ lâm sàng, anh còn dẫn dắt các sinh viên và học viên các trường: Khoa Y, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội đến thực tập. Rất nhiều thầy thuốc, điều dưỡng trẻ đã được anh truyền đạt kiến thức và kỹ năng cần thiết trong nghề, nhờ đó lan tỏa tính tâm huyết cho thế hệ sau.

Hòa cùng sự đổi mới Bệnh viện; Nghiên cứu đóng góp cho chuyên ngành Gây mê hồi sức…

Tập thể khoa Gây mê hồi sức đã hòa nhịp cùng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện Bệnh án điện tử. Đây là một phần trọng tâm của công cuộc chuyển đổi số, mang lại lợi ích cho cả bệnh viện và người bệnh. Đối với khoa, bệnh viện, lợi ích lớn nhất là việc tối ưu hóa quy trình. Thay vì mất thời gian tìm kiếm, lưu trữ hồ sơ giấy, nhân viên y tế có thể truy cập ngay lịch sử bệnh án trên phần mềm quản lý (HIS), giúp quy trình khám chữa bệnh được thông suốt và nhanh chóng. Bên cạnh đó, bệnh án điện tử giúp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống giúp cảnh báo tương tác thuốc, hỗ trợ bác sỹ kê đơn an toàn và hiệu quả hơn. Tiếp đó, bệnh viện còn tiết kiệm chi phí lâu dài: Giảm chi phí in ấn, bảo quản, lưu trữ hồ sơ giấy; Giảm sai sót do ghi chép thủ công, tránh các lỗi về liều dùng thuốc, dị ứng thuốc...

Và để góp sức vào những ứng dụng kỹ thuật cao trong công tác Gây mê, hồi sức, BSCKII. Lê Nguyễn An còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về GMHS. Các bài báo khoa học do anh chủ nhiệm và tham gia đã góp phần quan trọng trong việc đề xuất các phương pháp điều trị mới nhất và áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả rõ rệt cho bệnh nhân.

Người tiếp thêm sức khỏe cho người bệnh

BSCKII. Lê Nguyễn An đã trực tiếp giúp nhiều bệnh nhân tìm sức khỏe thường ngày. Còn nhớ một kỳ tích 70 ngày vượt qua cửa tử của sản phụ chấn thương sọ não do TNGT, đầu năm 2025 Khoa Gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhân nữ L.T.N.T 23 tuổi ở Chương Mỹ - Hà Nội. Chẩn đoán: Viêm phổi bệnh viện-Chấn thương sọ não: xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng trán (P)/ Thai 26 tuần, đã mở khí quản, viêm phổi bệnh viện. Trước đó bệnh nhân chưa phát hiện bệnh lý mạn tính. Bệnh nhân nhập khoa Gây mê hồi sức trong tình trạng hôn mê, Glasgow 7 điểm. Đồng tử 2 bên đều ~2mm, PXAS (+). Tứ chi co cứng, tăng trương lực cơ. Thở oxy 5l/p qua MKQ. Phổi ít rale ẩm. Huyết động ổn định nuôi dưỡng ăn qua sonde dạ dày hoàn toàn. Khám sản: Siêu âm thai ước tính 800gr, tim thai (+). Ối ít, CSO 74mm. Chưa thấy bất thường so với tuổi thai. Kết quả CT sọ não cho thấy: Hình ảnh tụ dịch dưới màng cứng bán cầu não P dày nhất 9.5 mm, đường giữa vị trí bình thường. Theo dõi tổn thương sợi trục. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi bệnh viện- hôn mê sau chấn thương sọ não do TNGT/ Thai 26 tuần. Bệnh nhân được điều trị phối hợp với các chuyên khoa: sản, sơ sinh, thần kinh, dinh dưỡng, dược lâm sàng, phục hồi chức năng trong bệnh viện. Rủi ro đối với bệnh nhân viêm phổi bệnh viện- hôn mê sau chấn thương sọ não do TNGT/ Thai 26 tuần nguy cơ cao có thể bị sẩy thai bất cứ lúc nào => giải thích gia đình nguy cơ sảy thai, thai lưu, thai chậm phát triển trong buồng tử cung.

BSCKII. Lê Nguyễn An - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức cho biết “Vấn đề thách thức trong quá trình điều trị với bệnh nhân này là việc cần phải đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con là rất khó khăn. Và duy trì tuổi thai ngoài 30 tuần để đảm bảo việc khi sinh ra trẻ có thể phát triển bình thường. Việc đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ cũng phải cân đối phù hợp, hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng tới thai nhi.”

Bác sĩ An cũng cho biết thêm “Chúng tôi đã phải phối hợp với đa chuyên khoa trong bệnh viện để đưa ra những phương án điều trị tối ưu cho cả mẹ và bé. Việc chăm sóc người bệnh ở trạng thái hôn mê, thở qua mở khí quản đã rất khó khăn nhiều nguy cơ rủi do về tình trạng nhiễm khuẩn, thiếu hụt dinh dưỡng, loét trợt điểm tỳ đè, nguy cơ suy thai. Chúng tôi đã liên tục phối hợp với chuyên khoa sản và dinh dưỡng để đánh giá và điều chỉnh liên tục cho người bệnh để đảm bảo sự phát triển của em bé trong bụng mẹ, về phần người mẹ không thể không nhắc tới việc chăm sóc của những điều dưỡng viên khoa Gây mê hồi sức luôn tận tụy hàng ngày chăm sóc cho người bệnh bất kể ngày đêm hạn chế được mọi nguy cơ nhiễm khuẩn, loét trợt, suy dinh dưỡng teo cơ của bệnh nhân”

Bệnh nhân được điều trị: Kháng sinh (Ceftriaxon) 10 ngày, chăm sóc phổi tích cực, theo dõi sát tình trạng thai,mời hội chẩn chuyên khoa sản: đo tim thai ngày 2 lần, siêu âm thai 1 lần/tuần.Hội chẩn dinh dưỡng đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi , bổ sung vitamin, calci, sắt...chống loét, tập phục hồi chức năng hằng ngày,.

Sau 10 tuần điều trị (70 ngày) tại Khoa Gây mê hồi sức tri giác bệnh nhân cải thiện rõ rệt: Glasgow 7 điểm lên 15 điểm, tự thở qua mở khí quản, đã cai oxy, thai phát triển trong tử cung bình thường. Các XN trong giới hạn bình thường. Đến 03h ngày 15/3: BN đau bụng, có cơn co tử cung, âm đạo ra dịch, vỡ ối. Bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa Sản chẩn đoán: Chuyển dạ con lần 1 – Thai 36 tuần (theo dự kiến sinh) - Ngôi ngược, ối vỡ sớm. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển phòng mổ lấy thai: bệnh nhân hợp tác tốt, mổ bắt được 1 bé trai nặng 2000gr, Apgar 9-10-10, khóc to, niêm mạc hồng hào, phản xạ sau sinh tốt.Con sau sinh được da kề da với mẹ. Sau mổ đẻ 3 ngày bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, ăn uống được đường tự nhiên, các dấu hiệu thần kinh và lâm sàng ổn định và được rút mở khí quản, bé đã được ti mẹ lần đầu tiên, sau đó ra viện, trong niềm hạnh phúc tột cùng với gia đình.

Và biết bao người bệnh do tại nạn lao động, tai nạn giao thông chuyển đến BVĐK Đức Giang, được anh và đồng nghiệp cứu chữa kịp thời. Những câu chuyện nghề thầm lặng mà cao quý! Hình ảnh những bệnh nhân hài lòng và những lá thư cảm ơn là nguồn động lực lớn lao cho BSCKII. Lê Nguyễn An và đồng nghiệp khoa GMHS và bệnh viện. Anh chia sẻ: “Tất cả những việc mình làm là vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, vì cái tâm làm nghề mang lại sức khỏe cho người, cho đời.”

PGS.TS. Đỗ Đình Tùng và Ban lãnh đạo Bệnh viện tặng sách tới BSCKII. Lê Nguyễn An
tại buổi họp chỉ đạo định hướng phát triển khoa Gây mê Hồi sức.

Trẻ, Tâm và Tài

Bên dưới chiếc áo blu trắng, BSCKII. Lê Nguyễn An là hiện thân của tinh thần làm nghề nghiệp có tâm, có tài. Tâm huyết của anh không chỉ được ghi nhận qua những bộc lộ ấm áp, mà còn qua tác phong chuyên nghiệp và khả năng đối mặt với những thách thức trong ngành y, với các ca bệnh khó. Anh được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến, được ghi nhận là một trong những tấm gương ham học hỏi, vững chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang như ngôi nhà thứ hai thân thuộc để anh gắn bó cống hiến với nghề. Ngoài chuyên môn, anh thường xuyên tham gia công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện và công tác hiến máu, khám thiện nguyện cùng Công đoàn; anh từng là Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện, sôi nổi tham gia các hội thi VHVN, giao hữu thể dục thể thao,... có lẽ vì vậy mà Dr. An được đông đảo mọi người biết đến.

Vẫn nụ cười tươi, vui vẻ, thân tình cùng những câu chuyện nghề, BSCKII. Lê Nguyễn An để lại trong lòng chúng tôi hình ảnh đẹp của một bác sĩ vững chuyên môn, tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong hành trình hội nhập.

Việt Hoàng