Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chúng tôi đến tuyên truyền về đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn nơi đây. Ban lãnh đạo bệnh viện đã chia sẻ về BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh - Phó Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày: “BS. Nguyễn Xuân Khánh là một trong nhưng bác sĩ giàu kinh nghiệm điều trị các bệnh cột sống, cơ, xương, khớp, các chứng bệnh liệt, giảm béo, … bằng các phương pháp châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, kết hợp chặt chẽ giữa YHCT và YHHĐ. Bác sĩ Khánh cũng là học trò thân yêu của cố AHLĐ, TTND, GS.TS. Nguyễn Tài Thu.
Ở cương vị nào, BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh cũng cố gắng hết mình với công việc. Anh chân tình, xem người bệnh như người thân của mình để giúp đỡ.
BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh - Phó Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày
Phát huy truyền thống dòng họ.
Tuổi thơ ai cũng có khát vọng, và ở mỗi người còn có thêm nghị lực để đạt được khát vọng đó – Bác sĩ Nguyễn Xuân Khánh là một người như vậy. Anh sinh năm 1973 trong một dòng họ Nguyễn làng Tiên Điền, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vốn có truyền thống nghề Y. Hiện anh là trưởng hiện tại là đời thứ 8 làm nghề Y của dòng họ (Bố anh là Bác sĩ Nguyễn Văn Nuôi – nguyên Trưởng khoa Ngoại trú, BV Châm cứu Trung ương).
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành YHCT, Châm cứu, anh đã có nhiều trải nghiệm trong công việc. Rồi anh chọn Bệnh viện Châm cứu Trung ương là nơi gắn bó. Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, BS. Nguyễn Xuân Khánh đã làm tốt công việc của mình là khám và điều trị các bệnh: Các chứng đau Thần kinh: Liệt thần kinh số VII, tai biến mạch máu não, thoát vị đĩa đệm ... Cơ xương khớp, sa sút trí tuệ người già, mất ngủ, rối loạn mất ngủ, trầm cảm,…và anh còn giành thời gian hoàn thành khóa học BSCKI.
Anh đã được cử sang công tác tại Mexico với vai trò một chuyên gia Châm cứu, YHCT. Qua đó có những đóng góp cho nước bạn, anh vinh dự được trao tặng Giấy khen của Đảng Lao động Mexico. Về nước, anh tiếp tục công tác tại khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Được tín nhiệm, BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Trưởng khoa hiện nay.
Người bệnh biết đến anh ngày một nhiều.
BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh được biết đến là một bác sĩ có chuyên môn. Tại khoa Điều trị nội trú ban ngày, anh thường quy sử dụng các thiết bị kỹ thuật của Y học hiện đại kết hợp với Tứ chẩn, Bát cương của Y học cổ truyền để khám bệnh toàn diện, chẩn đoán và điều trị bệnh; Áp dụng các phương pháp điều trị bằng châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và phục hồi chức năng; Khoa luôn bảo đảm an toàn khi điều trị: Có đầy đủ phương tiện chống choáng (vựng châm), và sốc phản vệ… cho người bệnh.
Kế thừa những kinh nghiệm, tinh hoa của thế hệ bác sĩ giỏi đi trước, BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh tận tình khám, tư vấn, điều trị bệnh bằng các phương pháp, bài thuốc YHCT kết hợp YHHĐ: châm cứu, thuỷ châm và cấy chỉ catgut vào huyệt; Phục hồi các di chứng liệt do tai biến mạch máu não; viêm não; chấn thương hoặc viêm tuỷ sống, tổn thương đám rối thần kinh ngoại biên, Bệnh Parkinson....; Điều trị Liệt các dây thần kinh sọ như: Liệt1/2 mặt do tổn thương dây VII ngoại biên, lác trái, lác phải; Liệt các dây thần kinh sọ khác như: XI, XI; Điều trị đau đầu, Rối loạn giấc ngủ do bệnh Tâm căn suy nhược, Thiểu năng tuần hoàn não; Điều hoà trạng thái do rối loạn hệ thần kinh thực vật; Hội chứng đau do bệnh thần kinh như: Đau dây thần kinh toạ do bệnh lý đĩa đệm cột sống thắt lưng, đau dây thần kinh V, đau dây thần kinh liên sườn. Cùng với đó là các bệnh lý giảm thị lực do tổn thương gai thị thần kinh; điếc tiếp nhận do tổn thương hệ thần kinh; Các rối loạn phản xạ: Tic Vận động, Tic âm thanh được các bác sĩ điều trị thành công nhiều ca bệnh khó.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Khánh (bên phải ảnh) cùng đồng nghiệp của Khoa tham gia hội chẩn.
Bên cạnh đó, BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh còn có kinh nghiệm điều trị các bệnh lý về hội chứng đau thực thể của hệ cơ - xương – khớp: bệnh Gout ; Viêm quanh khớp vai; Viêm đa khớp dạng thấp; Vẹo cổ cấp; Đau lưng cấp; Thoái hoá khớp; Loạn dưỡng cơ; điều trị giảm béo, cai thuốc lá, cai rượu; chữa hen phế quản mãn…. Người bệnh yên tâm đến khám và điều trị bệnh tại Khoa Điều trị nội trú ban ngày.
Hữu xạ tự nhiên hương, người bệnh đến anh và tập thể Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Châm cứu Trung ương ngày một đông. Và, mỗi dịp chúng tôi ghé thăm Khoa, tận mắt chứng kiến thấy anh cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên yêu nghề, xem người bệnh như người thân của mình cứu chữa là niềm vui trong lòng nhân đôi.
Anh tâm sự: “Để có những thành quả như ngày hôm nay, mình luôn cảm ơn sự giúp đỡ của những người thầy, đồng nghiệp tâm huyết như AHLĐ, TTND, GS. Nguyễn Tài Thu, TTND, PGS Nghiêm Hữu Thành, TTND, PGS Nguyễn Bá Quang, PGS.TS. Trần Văn Thanh,… và đồng nghiệp đã truyền ngọn lửa yêu nghề…”
Quá trình công tác tại bệnh viện, BS. Nguyễn Xuân Khánh nhiệt tâm giúp đỡ đồng nghiệp và các sinh viên, học viên thực tập. Anh còn thực hiện cũng như tham gia cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở. Đặc biệt là anh nhiệt tình tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới theo đề án 1816 Bộ Y tế.
Ngoài thời gian công tác tại Bệnh viện, BSCKI. Nguyễn Xuân Khánh còn nhiệt tâm khám, điều trị bệnh tại Phòng Khám của mình tại địa chỉ: Ngách 36, ngõ Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Từ những năm tháng cống hiến, BS. Nguyễn Xuân Khánh được Giám đốc Bệnh viện tặng nhiều Giấy khen; Bộ Y tế tặng Bằng khen. Nhưng, có một điều sẽ luôn đọng lại trong anh, đó chính là những lời cảm ơn mang đậm tình người, mà anh vẫn nhận được ngày càng nhiều từ chính người bệnh. Đó là động lực để anh cùng đồng nghiệp tiếp thêm niềm vui sức khỏe cho người bệnh, hòa vào khí thế 40 mùa hoa nở đẹp tại Bệnh viện Châm cứu trung ương Anh hùng.



