Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An (CTCH) được thành lập trên cơ sở Khoa Chấn thương của bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh.
Trong thời gian đầu, bệnh viện vẫn hoạt động như một khoa trực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo bệnh viện phải chỉ đạo song song việc nâng cao kết quả điều trị đồng thời từng bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn nhân lực, gửi cán bộ đi đào tạo chuyên sâu ở các tuyến trung ương cũng như các khóa huấn luyện ở nước ngoài để có thể đưa bệnh viện đi vào hoạt động có hiệu quả ngay khi được bàn giao địa điểm. Tháng 10/2014, bệnh viện chính thức tiếp quản một phần bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh, trong tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên chỉ trong chưa đầy 1 tháng sau, bệnh viện đã sữa chữa, trang bị và lắp đặt các khoa phòng để thực hiện thành công những ca mổ đầu tiên.
Xác định việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng y, bác sỹ là khâu then chốt, có tính chất đột phá, bệnh viện đã đầu tư để nâng cao chuyên môn chiều sâu, cử cán bộ tham gia các khóa học chuyên môn ngắn hạn, dài hạn trong nước cũng như nước ngoài đồng thời tăng cường quan hệ, tạo sự kết nối với bệnh viện tuyến trên và các chuyên gia nước ngoài trong khám và chẩn trị. Bệnh viện thường xuyên trao đổi bằng thư điện tử với các chuyên gia chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới như Giáo Sư M.Cabanela - chuyên gia về thay khớp hàng đầu Hoa Kỳ, Giáo sư Kaye E Wilkins - chuyên gia và là tác giả các cuốn Rockwood về chấn thương chỉnh hình Nhi Khoa Hoa Kỳ... để tiếp thu và học hỏi những kỹ thuật khám chữa bệnh tiên tiến, cũng như đã tìm ra hướng điều trị cho những trường hợp khó, phức tạp , hiếm gặp. Đồng thời, bệnh viện cũng chú trọng rèn luyện tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, thực hiện tốt quy tắc “ba xin”: Xin chào - Xin lỗi - Xin cám ơn , nhằm mang lại sự tin tưởng và hài lòng cho bệnh nhân. Thực hiện chuẩn hóa các quy trình điều trị, nhằm mục đích trả lại những khả năng lao động và sinh hoạt vốn có của bệnh nhân như trước khi họ bị tai nạn.
Nhờ đó, những năm qua bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã dần đi vào hoạt động quy cũ, nề nếp và có hiệu quả, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh đáng tin cậy của người bệnh. Năm 2017, số lượng khám chữa bệnh tăng lên đột biến, vượt 100% công suất sử dụng giường bệnh. Tổng số 4000 lần khám bệnh, trong đó số bệnh nhân nội trú là hơn 3000 ca, có khoảng 1.500 ca phẫu thuật các loại thành công như thay khớp háng, thay khớp gối, thay chỏm xương đùi, sử dụng các vạt da che phủ khuyết hổng phần mềm, sử dụng kỹ thuật VAC, nội soi khớp tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, sụn chêm khớp gối, khâu nối mạch máu thần kinh, vi phẫu nối chi đứt lìa, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống...
Bệnh viện hiện có 8 khoa, 4 phòng, với quy mô 130 giường bệnh, trong đó 10 giường bệnh hồi sức được trang bị đặc biệt, đội ngũ chuyên môn có 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng. Tất cả các trang thiết bị của bệnh viện đều được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp XQ kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa, máy nội soi khớp…góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. bệnh viện đang dần trở thành một hình mẫu nổi bật nhất khu vực miền Bắc trong công tác thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân CTCH. Năm 2017, tập thể bệnh viện được Sở khoa học công nghệ trao giải Nhất về nghiên cứu khoa học với đề tài “Nối chi thể đứt rời”. Đây chính là động lực để lãnh đạo và tập thể cán bộ bệnh viện tiếp tục phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo.
Trải qua gần 3 năm hoạt động độc lập, bệnh viện CT - CH Nghệ An đang ngày càng phát triển và khẳng định được thương hiệu của mình. Thành tựu đạt được trong thời gian qua được coi là bước đệm để bệnh viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; trong đó có mục tiêu phấn đấu trở thành bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hàng đầu của khu vực, không chỉ điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh và lân cận mà có thể mở rộng sang nước bạn Lào, đồng thời hoàn thiện chuẩn hóa các kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bên cạnh đó bệnh viện phấn đấu trở thành cơ sở thực hành và đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cho các tuyến y tế cơ sở.



