27/04/2024 lúc 00:33 (GMT+7)
Breaking News

Chiến sĩ CSGT với những hành động nghĩa hiệp xả thân, truy bắt tội phạm ma túy

VNHN - Trung tá Nguyễn Văn Bình - PC08 CA TP.HCM, cho biết: Lãnh đạo Phòng CSGT thường xuyên quán triệt với các chiến sĩ thuộc phòng, khi tham gia điều hòa giao thông, xử lý vi phạm, nếu phát hiện tội phạm thì cũng phải tích cực phối hợp để ngăn chặn ...

VNHN - Thời gian qua, lực lượng CSGT  Công an TP. Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mà còn liên tiếp lập nhiều chiến công suất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Truy bắt xe chở gần 900 bánh ma túy

Một trong những kỷ niệm khó quên trong đời làm CSGT của Thiếu tá Giang Hoàng Thiện  (đội CSGT An Sương - Phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an TPHCM - PC08) là vụ bắt xe chở gần 900 bánh ma túy, ngăn chặn "cái chết trắng" xâm nhập vào TPHCM.

Thành đoàn TP. HCM khen thưởng các chiến sĩ Đội CSGT An Sương - PC08, Công an TP.HCM. (Ảnh: An Huy)

Theo thiếu tá Giang Hoàng Thiện, khoảng 20h15 ngày 27.3.2019, phát hiện 2 ôtô đi không đúng làn đường trên quốc lộ 22, anh cùng trung úy Trần Văn Lượng  yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng 2 tài xế cố tình lái ôtô bỏ chạy. Thiếu tá Thiện và trung úy Lượng dùng xe chuyên dụng đuổi theo và chặn được 2 phương tiện này. Khi ôtô dừng, 2 người đàn ông nước ngoài lập tức bung cửa, bỏ chạy. Thiếu tá Thiện giữ lại tài xế cùng 2 ôtô, trung úy Lượng đuổi theo 2 người kia.

Trung úy Lượng khống chế được một người Trung Quốc và áp giải tại điểm giữ xe, sau đó gọi điện thoại báo về Đội CSGT An Sương, nhờ Tổ công tác 363 tới hiện trường phối hợp kiểm tra. “Khi di lý 2 ôtô về UBND xã Bà Điểm và kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 895 bánh ma túy có nguồn gốc từ vùng Tam Giác Vàng đưa về Việt Nam”, thiếu tá Thiện nhớ lại.

Tương tự như người đồng nghiệp Giang Hoàng Thiện, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa - Đội CSGT Chợ Lớn (PC08 CA TP.HCM) nhớ lại cảm giác tham gia vào một màn truy đuổi như phim hành động bất đắc dĩ. Giữa năm 2019, thiếu tá Nghĩa cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực gần cầu Ông Buông (quận 6) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi. Khi bị truy đuổi, thanh niên liên tục đánh võng, lạng lách, thậm chí lột mũ bảo hiểm ném thẳng về phía CSGT.

Các chiến sĩ thuộc Đội CSGT Chợ Lớn truy đuổi và bắt giữ 01 thanh niên đang vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn Quận 6, TP.HCM.

Sau màn rượt đuổi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 6, nghi phạm quăng xe máy rồi lao vào một hẻm trên đường Phạm Đình Hổ, trèo lên một mái nhà để lẩn trốn. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa và đồng đội đều đuối sức nhưng sợ đối tượng khống chế người dân nên tìm cách trì hoãn, báo cho công an địa phương. Một Tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an Quận 6 nhanh chóng tham gia phối hợp và tóm gọn nghi phạm. “Lý do đối tượng bỏ chạy là do đang vận chuyển một một túi ni lông chứa 3.950 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,1kg”, thiếu tá Nghĩa nhớ lại.

Những hành động nghĩa hiệp xả thân đáng được trân trọng

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình - Đội trưởng Đội Tham mưu (PC08 CA TP.HCM): Trong vụ truy bắt xe chở gần 900 bánh ma túy, sau khi dừng xe, CSGT An Sương đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, đăng kiểm thì lái xe đưa một cọc tiền nhiều tờ 200 ngàn đồng nói bồi dưỡng CSGT xin đi nhưng CSGT không nhận. Thấy vậy, lái xe bỏ chạy. “Thử tưởng tượng số ma túy này không được ngăn chặn kịp thời mà bị đưa ra thị trường thì bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người sẽ phải chịu hậu quả. Bao nhiêu vụ tai nạn, vụ án có thể xảy ra”, trung tá Bình chia sẻ.

Công an TP. Hồ Chí Minh trong một đợt ra quân trấn áp tội phạm (Ảnh: Nguyên Bảo).

Trung tá Nguyễn Văn Bình cho biết, lãnh đạo Phòng CSGT thường xuyên quán triệt với các chiến sĩ thuộc phòng, khi tham gia điều hòa giao thông, xử lý vi phạm, nếu phát hiện tội phạm thì cũng phải tích cực phối hợp để ngăn chặn. Thời gian qua cũng rất nhiều trường hợp cán bộ CSGT tham gia truy bắt tội phạm, thậm chí có người phải điều trị phơi nhiễm HIV. Đây là những hành động nghĩa hiệp xả thân đáng được trân trọng./.