04/05/2024 lúc 13:50 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Hành chính Quốc gia Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023

Sáng 24/9, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023. Tham dự và phát biểu chúc mừng có NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tham dự. Cùng 30 tân Tiến sĩ và 299 tân Thạc sĩ đón nhận học vị và bằng tốt nghiệp tại buổi lễ tham dự; đặc biệt có sự quan tâm đến từ đông đảo khách mời, đại biểu tham dự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường (bên trái) và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (bên phải) trao bằng cho Tân Tiến sĩ tại Lễ bế giảng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường (bên trái) và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (bên phải) trao bằng cho Tân Tiến sĩ tại Lễ bế giảng.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ gửi lời chúc mừng tới các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ cùng toàn thể Học viện trong chương trình Trao bằng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Học viện Hành chính Quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học suốt 20 năm qua. Mong muốn các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng, nỗ lực, phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước - đó cũng là hành động thiết thực xây dựng hình ảnh, uy tín của Học viện Hành chính Quốc gia.

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đại diện Bộ Nội vụ gửi lời chúc mừng Học viện và các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ.
NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đại diện Bộ Nội vụ gửi lời chúc mừng Học viện và các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh Học viện trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện cần được gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao cho khu vực công, góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà quản lý có tư duy đổi mới, tiên phong, có tri thức quản lý khoa học, có khả năng ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại vào hoạt động công vụ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo, có lòng say mê khoa học, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao, thực sự là bậc thầy về tri thức lý luận và thực tiễn đưa đến cho học viên, nghiên cứu sinh những kiến thức sâu sắc nhất, tươi mới nhất, khoa học nhất; chú trọng phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín trong và ngoài Học viện. Muốn có các thạc sĩ, tiến sĩ xuất sắc thì cần phải có những người thầy thực sự xuất sắc, bởi vì “Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.”

Ba là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học. Cần đặt trọng tâm về tổng kết thực tiễn, đưa ra những dự báo, có khả năng tham mưu, tư vấn về chính sách cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ trong hoạt động nghiên cứu khoa học đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy sau đại học, phát huy cao nhất ý thức tự giác, tinh thần tự học, tự nghiên cứu của người học. Đào tạo sau đại học không chỉ là quá trình nâng cao tri thức mà còn là quá trình phát triển cao hơn năng lực tự học, tự nghiên cứu, để học tập, nghiên cứu trở thành việc cần thiết, suốt đời.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đào tạo và trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. Trong quản lý đào tạo bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý một cách nhanh chóng, chính xác. Học viện Hành chính Quốc gia phải thực sự là hình mẫu về chuyển đổi số.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu Khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ: trong số những học viên cao học được trao bằng tốt nghiệp hôm nay có những học viên cao học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước khi sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 01/01/2023 theo Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình trao bằng hôm nay được là sự hòa quyện giữa truyền thống của Học viện Hành chính Quốc gia được hun đúc qua hơn 60 năm cùng truyền thống hơn 50 năm của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, là nền tảng để Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, các cơ quan ở trung ương và địa phương trong tiến trình phát triển Học viện Hành chính Quốc gia.

“Đặc biệt, đóng góp vào thành công chung của Học viện, không thể không nhắc tới sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng, sự tâm huyết và lòng yêu nghề của đội ngũ các nhà khoa học, các thầy cô giáo ở Học viện Hành chính Quốc gia và ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan, tổ chức khác đã dành cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong suốt quá trình hướng dẫn, phản biện và đánh giá luận án, luận văn để có được kết quả vinh quang này” Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết.

Trong hành trình phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục thực hiện sứ mệnh là Trung tâm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng phát triển năng lực về hành chính, lãnh đạo, quản lý cho nền công vụ Việt Nam; với 3 giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Chất lượng – Hiện đại” cùng tầm nhìn đến năm 2045 Học viện trở thành trung tâm quốc gia ngang tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương về đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về hành chính, lãnh đạo quản lý.

Tân Tiến sĩ Lê Hữu Toàn, đại diện các học viện gửi lời cảm ơn đến Học viện Hành chính Quốc gia cùng các vị đại biểu, khách mời tham dự Lễ Bế giảng.
Tân Tiến sĩ Lê Hữu Toàn, đại diện các học viện gửi lời cảm ơn đến Học viện Hành chính Quốc gia cùng các vị đại biểu, khách mời tham dự Lễ Bế giảng.

Chia sẻ tại buổi lễ, tân Tiến sĩ Lê Hữu Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng, đại diện cho các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp chia sẻ trong quá trình làm việc, chúng em sẽ vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc của mình, khẳng định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Học viện Hành chính Quốc gia.

Các tân Tiến sĩ được công nhận học vị và bằng tốt nghiệp đến từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến.
Các tân Tiến sĩ được công nhận học vị và bằng tốt nghiệp đến từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến.
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến công nhận học vị và bằng tốt nghiệp tới các Tân Thạc sĩ.
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến công nhận học vị và bằng tốt nghiệp tới các Tân Thạc sĩ.

Tại buổi lễ, Học viện đã công nhận học vị và trao bằng cho 30 tân Tiến sĩ Quản lý công và 299 tân thạc sĩ thuộc 04 chuyên ngành: Quản lý công; Tài chính - Ngân hàng; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Chính sách công.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao bằng tốt nghiệp tới các Tân Thạc sĩ.
PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao bằng tốt nghiệp tới các Tân Thạc sĩ.

Từ khi được thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo khoảng chục nghìn cử nhân, hàng nghìn Thạc sĩ và hàng trăm Tiến sĩ, góp phần cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học hành chính và quản lý nhà nước cho đất nước.  

Huy Thủy -Tường Vân