02/05/2024 lúc 20:41 (GMT+7)
Breaking News

Trường THCS Quảng Cư: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, Trường THCS Quảng Cư (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đã nỗ lực tập trung đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, đề cao vai trò của cán bộ, giáo viên. Vì vậy, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao rõ rệt, tạo được niềm tin của phụ huynh và học sinh.
Đội ngũ CBGV nhà trường giỏi về chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản giáo dục theo hướng toàn diện, trong những năm học gần đây, Trường THCS Quảng Cư luôn thực hiện tốt công tác giáo dục, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp mở rộng, xây dựng, nâng cấp thêm cơ sở vật chất trường, lớp, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên cùng nhau chung sức, chung lòng, hết mình giảng dạy vì học sinh thân yêu. Đến nay, được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và Nhân dân trong phường Quảng Cư, nhà trường đã có được cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, phòng thư viện, phòng vi tính và phòng truyền thống được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác dạy và học. Mái trường này đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trước Đảng và Nhân dân, xứng đáng là cơ quan giáo dục tin cậy.

Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh của Trường THCS Quảng Cư.

Dưới mái trường THCS Quảng Cư, các em được trang bị kiến thức khoa học phổ thông vững chắc, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, hòa nhập cuộc sống tập thể, biết sống nhân ái, tôn trọng lẫn nhau đồng thời có niềm tin vào bản thân là những giá trị được đề cao. Có thể khẳng định, mọi học sinh của trường đều xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất của nền giáo dục nước nhà. Do vậy, không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục đại trà, Nhà trường còn luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Minh chứng là năm học 2022 - 2023, vượt lên những khó khăn, thử thách, thầy cô và trò nhà trường vẫn đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Điển hình như, công tác dạy học đại trà cho học sinh được coi trọng, các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” kết hợp với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá xếp loại HS được củng cố, tạo ra tinh thần tích cực chủ động trong học tập của đa số học sinh, do vậy tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 64.86% tăng so với năm học trước là 7.59%; HS có học lực trung bình chiếm 33.81%. Đồng thời, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, TDTT và các cuộc thi được nhà trường chú trọng một cách thường xuyên, liên tục. Qua đó, kết quả thi HSG tổng đạt 30 giải, cụ thể: Học sinh giỏi các môn văn hóa có tổng 20 giải, trong đó đạt 04 giải ba và 16 giải khuyến khích; Thi TDTT có 07 giải trong đó đạt 03 giải nhất, 03 giải nhì và 01 giải khuyến khích; Đạt giải ba toàn đoàn cuộc thi giao lưu HSG tiếng anh cấp thành phố; Đạt 02 giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh phòng chống ma túy cấp thành phố; Đạt 01 giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52; Học sinh giỏi toàn diện năm học 2022 – 2023 toàn trường có 120 học sinh.

Bên cạnh đó, các phong trào hoạt động bề nổi và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” diễn ra sôi nổi, điển hình như các phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện tích cực, phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian được đẩy mạnh, công tác phòng chống ma tuý được triển khai nghiêm túc có hiệu quả, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ma tuý xâm nhập học đường. Các phong trào tìm hiểu được thực hiện rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, các phong trào hoạt động từ thiện, “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” được nhà trường quan tâm tham gia đông đảo có hiệu quả cao. Mặt khác, Ban giám hiệu nhà trường còn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống thông qua lồng ghép các nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương; phối hợp hiệu quả giữa 3 môi trường giáo dục, đó là nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm học trước, năm học 2023 - 2024, kỳ vọng nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Với những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, là sự khẳng định về ý chí và quyết tâm của BGH cùng các thầy cô giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, các em học sinh hăng say học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hình thành phẩm chất, năng lực của người lao động trong thời kỳ đổi mới, nhiều em đã có thành tích cao trong học tập, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các bậc phụ huynh học sinh và tạo điều kiện về CSVC, tinh thần của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, ban đại diện hội cha mẹ học sinh để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tặng giấy khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022 – 2023”; Chi bộ nhà trường “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023”. Trường THCS Quảng Cư được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Ngoài ra, hằng năm nhà trường vinh dự được cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể ghi nhận và tặng khen thưởng.

Thầy giáo Lê Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, chia sẻ: “Thầy dạy tốt - trò học giỏi” vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để nhà trường gặt hái được nhiều “quả ngọt”. Bởi muốn có trò giỏi thì trước hết phải có thầy giỏi, vì vậy nhà trường luôn quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, với lớp và có tinh thần đoàn kết. Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ giáo viên đều tận tâm, hết lòng vì học sinh”.

Sôi nổi các hoạt động TDTT của thầy cô và trò nhà trường sau mỗi buổi học trên lớp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học 2023-2024 với nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội, tiềm năng. Trên nền tảng truyền thống vững chắc, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Cư tập trung quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, như bồi dưỡng học sinh giỏi, thi vào lớp 10, thi các môn thể thao, các cuộc thi do ngành tổ chức; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể thao, giáo dục trải nghiệm phù hợp với học sinh... Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức, đạo đức, truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, nêu gương người tốt, việc tốt giúp học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục như: “Dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), Xin được gửi đến BGH cùng thầy, cô và trò Trường THCS Quảng Cư những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, góp phần tô đẹp thêm bức chân dung lung linh của giáo dục tỉnh nhà trong một giai đoạn mới./.

Hải Nam