26/04/2024 lúc 23:34 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 2600 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VNHNO - Tính đến sáng ngày 19/8, tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa đã ngớt nhưng nước sông từ thượng nguồn về vẫn đang ở mức báo động cao, nguy cơ ngập lụt và lũ quét, sạt lở rất lớn. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 vẫn tiếp tục bám địa bàn, triển khai lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

VNHNO - Tính đến sáng ngày 19/8, tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa đã ngớt nhưng nước sông từ thượng nguồn về vẫn đang ở mức báo động cao, nguy cơ ngập lụt và lũ quét, sạt lở rất lớn. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 vẫn tiếp tục bám địa bàn, triển khai lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Sau cơn bão số 4, hiện các địa phương của huyện Mường Lát, Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) và các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (tỉnh Nghệ An) vẫn bị ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường vẫn ách tắc, ngập úng cô lập một số xã và nhiều diện tích hoa màu của nhân dân. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 9 người tại Thanh Hóa và Nghệ An, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân.

LLVT Quân khu 4 khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Tiểu học Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)

Đến nay, LLVT Quân khu đã tổ chức di dời 4.079 hộ/15.879 nhân khẩu. Sáng nay, LLVT Quân khu 4 vẫn tiếp tục huy động 2.646 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, cùng 28 ô tô, 2 máy xúc thuộc các lực lượng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và cùng với địa phương tham gia khắc phục các khu vực sạt lở, bảo đảm giao thông./.

Theo Qdnd.vn