28/04/2024 lúc 00:08 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM phát động tháng cao điểm: Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau

Sáng 14/10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Kế hoạch số 692/KH-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo nhân “Ngày thế giới chống đói nghèo” (17/10) góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chăm lo người nghèo của hệ thống Mặt trận các cấp của thành phố thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17/10/2023 đến ngày 18/11/2023, trao tặng kinh phí hỗ trợ phương tiện sinh kế và nhận đỡ đầu các sinh viên Đại học có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ phát động với sự tham dự của Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng với các tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Ông Nguyễn Phước Lộc (đứng giữa), Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố tri ân các mạnh thường quân

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Thành phố

Huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai; tiến tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Ông Dương Anh Đức (đứng giữa), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quà và tiền mặt cho người dân

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Hồ Chí Minh đã triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10/2023 đến ngày 18/11/2023, nhân kỷ niệm Ngày Thế giới chống đói nghèo - 17/10 và kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023). Dịp phát động năm nay mang một ý nghĩa quan trọng sâu sắc khác đó là quan tâm vận động, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Trong tháng cao điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố phấn đấu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng theo chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2023. Với nguồn kinh phí này, sẽ tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cần nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà tình thương; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề, trao tặng học bổng; hỗ trợ thẻ BHYT ....

Những việc làm thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc tại Lễ phát động

Chia sẻ, hỗ trợ các hộ dân hiện đang gặp khó khăn về phương tiện để tạo việc làm, nâng thu nhập của hộ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ 97 phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, đặc biệt nhằm thực hiện các giải pháp chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục chủ trương hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 2.298 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu cho 53 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường; trao tặng 20 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ) cho 20 gia đình có trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng HDBank trao tặng 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là hơn 10 tỷ đồng.

Bà Trần Kim Yến (đứng giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho người dân

Đây là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mong rằng các hộ gia đình tặng phương tiện sinh kế hôm nay  sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, các em học sinh, sinh viên sẽ có thêm động lực, ra sức học tập trở thành những công dân tốt, thành đạt, giúp ích cho xã hội.

Các trẻ mồ côi và gia đình được nhận sổ tiết kiệm hôm nay sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, nghịch cảnh ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố, quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023 được chức vào lúc 19 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2023 (tối thứ Ba) tại Nhà hát Đài truyền hình Thành phố (trực tiếp trên kênh HTV1 và truyền tiếp trên kênh HTV9, lúc 20 giờ 45 cùng ngày).

  1. Thông tin đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố:

* Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1.

* Bằng phương thức chuyển khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 1 000 000 123 456 789 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Mã ngân hàng 01207001.

* Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ từ 50 triệu đồng trở lên sẽ trao bảng tượng trưng tại Chương trình văn nghệ. Các cá nhân, tập thể, đơn vị đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo Thành phố sẽ được mời tham dự Chương trình.

 Văn Lịch – Gia Phát