28/04/2024 lúc 03:45 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng

Sáng ngày 24/3/2024 (tức 15/2 âm lịch), tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024) – Vị Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Bùi Văn Thành - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Điế - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Và thường trực một số Huyện ủy các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Gia Viễn; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương…

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Viễn phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân, của lớp lớp cha ông. Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Viễn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một huyện thuần nông nửa năm ngập lụt, nửa năm hạn hán, nằm trong nhóm huyện nghèo của tỉnh, nay là một Gia Viễn tự tin, năng động, hòa nhịp cùng cả tỉnh Ninh Bình “Vươn mình đứng dậy” với những công trình, dự án mới hối hả dựng xây; nhà máy, khu, cụm công nghiệp đang từng ngày phát triển mạnh mẽ, khởi sắc.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Viễn nhấn mạnh: Để xứng đáng với công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế, của các bậc tiền nhân, phát huy truyền thống của mảnh đất Gia Viễn địa linh nhân kiệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện nguyện đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. Phấn đấu đưa Gia Viễn cơ bản đáp ứng các tiêu chí trở thành thị xã vào năm 2030, góp phần cùng tỉnh Ninh Bình thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉnh Ninh Bình cơ bản đạt các tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo vào năm 2030.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích rất tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình, là cơ sở quan trọng để Ninh Bình kiên định thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo thưởng “Xanh, Bền vững và Hài Hòa”, dựa trên các giá trị nổi trội, độc đáo, đặc sắc riêng có về văn hóa - lịch sử, tự nhiên - sinh thái. Kế thừa thành quả của các bậc tiền nhân, trải qua bao thăng trầm, thay đổi, huyện Gia Viễn ngày nay vẫn luôn giữ vững truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng. Nhìn lại 43 năm tái lập huyện (4/1981), cũng từng ấy năm mùa nước, Gia Viễn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

https://giavien.ninhbinh.gov.vn/uploads/files/%E1%BA%A3nh_tin_b%C3%A0i/N%C4%82M%202024/TH%C3%81NG%203-2024/z5279520939304_f5f067d6693f7cfdf4c26b6fb93eb2df.jpg

Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng với quy mô, vai trò và vị trí chiến lược, quan trọng huyện Gia Viễn sẽ đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào những kết quả chung của tỉnh nhà. Để đạt được điều đó, đề nghị huyện Gia Viễn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước mắt, đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Gia Viễn cần tiếp tục chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế của một huyện cửa ngõ của tỉnh, trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp; phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa. Trong giai đoạn trước mắt, huyện Gia Viễn cần tập trung thực hiện tốt các chính sách của tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu KT-XH trong năm nay; thúc đẩy nhanh các sáng kiến, chương trình, đề xuất dự án liên kết…

https://giavien.ninhbinh.gov.vn/uploads/files/%E1%BA%A3nh_tin_b%C3%A0i/N%C4%82M%202024/TH%C3%81NG%203-2024/z5279520875271_da01d3da2622e5309be674970f2ad740.jpg

Đồng chí Phạm Văn Tam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu đáp từ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Viễn, đồng chí Phạm Văn Tam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; xin được nghiêm túc tiếp thu quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

https://photo-cms-baophapluat.epicdn.me/w840/Uploaded/2024/zsgkqzektazs/2024_03_24/img-9128-4482.jpeg

Màn sử thi Anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh do các nghệ sỹ Nhà hát Chèo Ninh Bình biểu diễn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng theo dõi màn sử thi về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, do các nghệ sỹ Nhà hát Chèo Ninh Bình biểu diễn. Màn sử thi đã đưa người xem trở về làng Đại Hữu (xã Gia Phương, Gia Viễn) từ 1.100 năm trước, nơi Đinh Bộ Lĩnh cất tiếng khóc chào đời cho đến những năm tháng thời niên thiếu thường chăn trâu, chơi trò đánh trận giả ở Thung Lau, Thung Lá cùng bạn bè đồng trang lứa và hành trình Đinh Bộ Lĩnh dấy cờ khởi nghĩa, nuôi ý chí dẹp loạn, thu giang sơn về một mối, thiết lập triều đình, lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt…

Trần Hiếu - Thanh Nhàn