28/04/2024 lúc 00:58 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: 120 tác phẩm trưng bày kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Chiều ngày 01/03, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm ảnh với 120 tác phẩm, chủ đề “Bộ đội biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển”.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; Huỳnh Chiến Thắng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhà văn Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức; Thượng tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, phóng viên và các em học sinh tham dự.

Triển lãm ảnh “Bộ đội biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển” là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024). Ngoài ra, triển lãm còn là nơi giúp khơi dậy lòng tự hào, đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường trong toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc qua.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 01/3 đến ngày 15/4/2024 tại phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk với 120 tác phẩm ảnh xuất sắc cùng phóng sự và tư liệu quý của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hội VHNT Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum; chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk và các nhà báo, phóng viên cung cấp từ những chuyến đi thực tế sáng tác, những lần công tác về với các đồn biên phòng khi được giao lưu, trò chuyện, cùng ăn, chứng kiến những nhiệm vụ thường ngày của các chiến sĩ BĐBP đã giúp đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên thực hiện bộ ảnh triển lãm ngày hôm nay. Bên cạnh đó, triển lãm còn là dịp để giới thiệu, tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của BĐBP Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk qua 65 năm xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh nơi biên cương tổ quốc; 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó phản ánh những nét đẹp của các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nền biên phòng toàn dân, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cũng như nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ổn định về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban tổ chức đã chuẩn bị những món ăn như: cơm nắm, khoai mì chấm muối mè, bát nước chè xanh, cà đắng cá khô, rau mì… để các đại biểu, khách tham quan có dịp thưởng thức những món ăn thời kháng chiến và cùng nhau tâm sự, chia sẻ và ôn lại những kỷ niệm đã qua. Đặc biệt, điểm nhấn trong triển lãm ảnh “Bộ đội biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển” là mô hình 07 cột mốc thuộc sự quản lý, bảo vệ của các Đồn biên phòng tỉnh Đắk Lắk như: Mốc Quốc giới số 41 thuộc Đồn Biên phòng Ea H’Leo; Mốc Quốc giới số 42 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê; Mốc Quốc giới số 43 thuộc Đồn Biên phòng Yok M’Bre; Mốc Quốc giới số 44 thuộc Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk 743; Mốc Quốc giới số 45 thuộc Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk 743; Mốc Quốc giới số 46 thuộc Đồn Biên phòng Bo Heng; Mốc quốc giới số 47 thuộc Đồn Biên phòng Yok Đôn (Trong đó gồm 04 mốc đơn: Đó là mốc từ 41 đến mốc 44; 02 mốc đôi đó là mốc 45, 47 và 01 mốc ba đó là mốc 46). Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 20 tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, nhà báo, phóng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk có ảnh tham gia trưng bày tại triển lãm.

Nhà văn Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Nhà văn Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức cho biết, triển lãm ảnh "Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk – Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển” trong hoàn cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Đắk Lắk triển khai các chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh nhà. Đặc biệt là chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Triển lãm cũng chính là tình cảm chân thành, lời cảm ơn mà Ban tổ chức muốn gửi đến lực lượng toàn quân BĐBP đã phát huy được truyền thống của Đảng bộ, lực lượng BĐBP luôn nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi hy sinh thử thách, sẵn sàng xả thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, góp phần tô thắm vào trang sử  truyền thống vẻ vang của BĐBP Việt Nam Anh hùng, trang sử đỏ kết tinh bằng mồ hôi, xương máu, bằng khí phách anh hùng và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Những hy sinh, đóng góp của các anh đã không quản ngại gian khổ, vững chắc tay súng bảo vệ bình yên biên cương.

Thượng tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Phát biểu tại triển lãm, Thượng tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, Triển lãm là hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam, BĐBP tỉnh Đắk Lắk và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, thiết thực chào mừng kỷ niệm Đắk Lắk 120 năm hình thành và phát triển. Từ đây cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng BĐBP, nâng cao chất lượng huấn luyện, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

"Với chiến công và thành tích vẻ vang trong 49 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, BĐBP Đắk Lắk vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 01 Huân chương Chiến công, 02 đơn vị được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa, 01 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, 11 lượt đơn vị và 59 đồng chí được thưởng Huân chương Chiến công các hạng, 40 tập thể và cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen, trên 50 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an". Thượng tá Rơ Lan Ngân  - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Lực lượng BĐBP là thành phần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 03/3/1959, BĐBP tỉnh Đắk Lắk chính thức được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (23/5/1975), từ lực lượng an ninh vũ trang Đắk Lắk và lực lượng Công an nhân dân vũ trang ở miền Bắc bổ sung vào.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tuỵ với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đoạn biên giới đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam (tỉnh Đắk Lắk) và Vương Quốc Campuchia (tỉnh Monđulkiri) do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao quản lý, bảo vệ có chiều dài 71,972km chạy từ Bắc xuống Nam Bắt đầu từ điểm tiếp giáp với Đồn Biên phòng Ia Lốp thuộc tỉnh Gia Lai đến điểm tiếp giáp với Đồn Biên phòng Nậm Na - tỉnh Đắk Nông do 07 Đồn Biên phòng của tỉnh phụ trách, quản lý, bảo vệ gồm: Mốc Quốc giới số 41 thuộc Đồn Biên phòng Ea H’Leo; Mốc Quốc giới số 42 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê; Mốc Quốc giới số 43 thuộc Đồn Biên phòng Yok M’Bre; Mốc Quốc giới số 44 thuộc Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk 743; Mốc Quốc giới số 45 thuộc Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk 743; Mốc Quốc giới số 46 thuộc Đồn Biên phòng Bo Heng; Mốc quốc giới số 47 thuộc Đồn Biên phòng Yok Đôn (Trong đó gồm 04 mốc đơn: Đó là mốc từ 41 đến mốc 44; 02 mốc đôi đó là mốc 45, 47 và 01 mốc ba đó là mốc 46).

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Đông đảo khán giả tới tham quan tại triển lãm.

Đ/c Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nhà văn Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức cùng trao Giấy chứng nhận cho 20 tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, nhà báo, phóng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk có ảnh tham gia trưng bày tại triển lãm.

Nhân viên bảo tàng Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh và thông tin tới đại biểu, khán giả  tham quan.

Ban tổ chức triển lãm trao tặng ảnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Đình Tiến