29/03/2024 lúc 19:33 (GMT+7)
Breaking News

'Biển người' đổ về khu du lịch Sa Pa dịp nghỉ lễ

VNHNO - Dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã lựa chọn Sa Pa làm địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Lượng khách đổ về thị trấn Sa Pa mỗi lúc một tăng và trở nên đông đúc nhất là vào buổi tối khi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa.

VNHNO - Dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã lựa chọn Sa Pa làm địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Lượng khách đổ về thị trấn Sa Pa mỗi lúc một tăng và trở nên đông đúc nhất là vào buổi tối khi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa.

Thị trấn sương mù Sa Pa luôn là cái tên nổi bật trong danh sách lựa chọn của nhiều gia đình khi du lịch miền Bắc. Thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ, nền văn hóa các dân tộc đa dạng, độc đáo. Tất cả hoàn hảo để biến Sa Pa trở thành một “thiên đường du lịch”, nơi thu hút lượng du khách đông đảo vào hầu hết thời điểm trong năm.

Thời tiết dịp 2/9 trên Sa Pa (Lào Cai) se lạnh, khá đẹp ,trời mát, ban ngày tạnh ráo, ban đêm muộn có mưa nhỏ, nhiệt độ ban ngày từ 18-19 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lên ngắm cảnh và nghỉ dưỡng.

Kỳ nghỉ 3 ngày, nhiều gia đình chọn Sa Pa là điểm đến khiến nơi đây xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải, di chuyển khó khăn. Theo ước tính, có khoảng 60.000 lượt du khách đến Sa Pa trong đợt nghỉ lễ kéo dài 3 ngày.

Tại khu vực trung tâm thị trấn, có tổ chức sự kiện văn nghệ chào mừng ngày lễ Quốc khánh, khách du lịch kéo về khu vực này rất đông. Nơi đây còn diễn ra các lễ hội như: tranh triển lãm, chợ tình, ca múa nhạc...đặc sắc trong ngày lễ

Khu vực nhà thờ những ngày bình thường đã đông khách thì vào ngày lễ số lượng khách còn tăng lên gấp 3, 4 lần. Theo ghi nhận các nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực trung tâm thị trấn có tình trạng "cháy phòng", khách du lịch năm nay với tâm lý sợ hết phòng nên đã chuẩn bị đặt sẵn cách đấy trước một tháng. Nhà hàng, quán ăn cũng được dịp tiếp đón lượng khách đông đảo

Số lượng xe đổ lên khu vực Sa Pa ngày càng đông, nhiều tuyến phố trung tâm như: Xuân Viên, Ngũ Chỉ Sơn, ĐIện Biên Phủ...có tình trạng tắc kẹt xe kéo dài hàng giờ. Lực lượng chức năng phối hợp với các đội tình nguyện đã có mặt từ khá sớm để phân chia làn và hướng dẫn khách di chuyển

Không chỉ du khách du lịch mà người dân địa phương, người dân tộc cũng đi chơi khá nhiều trong ngày lễ. Các đội thanh niên tình nguyện được bố trí tại nhiều điểm để hướng dẫn du khách, điều này được ghi điểm khá lớn trong mắt khách du lịch về một thị trấn thân thiện

Tại phố Cầu Mây, con phố Tây nổi tiếng ở Sa Pa, lượng khách du lịch đông kín, chặt cứng, để tìm được một đứng ở đây vào ngày này cũng là một may mắn rồi!

Bạn Nguyễn Linh, sinh năm 1996, hiện đang làm việc tại Hà Nội đã có chuyến đi hơn 300km từ Hà Nội lên đến Sa Pa dịp 2/9, cô chia sẻ:" Lên đến thị trấn mình khá bất ngờ vì ngày này lượng khách du lịch năm nay đông quá, địa điểm du lịch nào cũng đông, từ cáp treo Fansipan đến nhà thờ, núi Hàm Rồng, bản Cát Cát...Khó khăn lắm mình mới chọn được một góc vắng nhất để chụp lại bức ảnh này, đây cũng là một trong những kỉ niệm khó quên của mình khi tới thị trấn sương mù. Nếu có dịp mình sẽ tìm đến đây một lần nữa, hy vọng lần tới Sa Pa sẽ vắng và yên bình hơn".

Đến đêm muộn, thời tiết mưa nhỏ. Du khách di chuyển vào các trung tâm thương mại tại thị trấn

Xe taxi đi kín đường, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn

Các quán ăn đồ nướng ven đường đông nghịt, tình trạng hết bàn xảy ra liên tục

Những ngày lễ sẽ không tránh khỏi tình trạng đông đúc, chen lấn, tuy nhiên ban lãnh đạo Huyện Sa Pa năm nay đã tiến hành tổ chức, kiểm soát chất lượng dịch vụ khá chặt chẽ, nhằm hạn chế tình trạng "chặt chém" du khách. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch địa phương