26/04/2024 lúc 12:56 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên

VNHNO - Trước tình hình thanh, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc tham gia vào  tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an Sơn La đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về tác hại của ma túy; quan tâm giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng… Qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tình trạng nghiện ma túy trong đoàn viên, thanh, thiếu niên.

VNHNO - Trước tình hình thanh, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc tham gia vào  tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an Sơn La đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về tác hại của ma túy; quan tâm giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng… Qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tình trạng nghiện ma túy trong đoàn viên, thanh, thiếu niên.

Tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trong thanh, thiếu niên diễn biến khá phức tạp, số người nghiện có hồ sơ quản lý trong lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm 36,5% trong tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2016-2020, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn tham mưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; trong đó, tập trung hướng các hoạt động tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào đoàn viên, thanh thiếu niên; quan tâm nhóm thanh, thiếu niên ở địa bàn trọng điểm, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

CLB Tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường tại Trường THPT Tông Lện (ảnh Báo Sơn La)

Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên các chuyên mục, giúp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, sinh hoạt các CLB “Thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi”, “Thanh niên phòng, chống ma túy” cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu niên thông qua các ngày kỷ niệm như: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6)...

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống ma túy, từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên công an các huyện, thành phố và Tỉnh Đoàn đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, như: Hội thi “Thanh niên nói không với ma túy”; tọa đàm tuyên truyền phòng, chống ma túy; tổ chức chương trình “Giao lưu tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, ma túy”... thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia; tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 2 nghìn lượt ĐVTN và nhân dân; phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền tại các đơn vị trường học đóng trên địa bàn nhất là trường phổ thông trung học về luật giao thông đường bộ lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy, phòng chống tệ nạn ma túy...

Thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh, thiếu niên, lực lượng công an, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên ký cam kết thi đua thực hiện các nội dung không sử dụng; không tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy; quan tâm phối hợp với chính quyền, nhà trường, các ban, ngành đoàn thể giúp đỡ thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, thanh niên có cha, mẹ, người thân phạm tội về ma túy và nghiện ma túy trên địa bàn; phối hợp quản lý và chủ động phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội.

Duy trì có hiệu quả hoạt động 563 mô hình về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Hòm thư tố giác tội phạm” tại các nhà trường; 149 CLB giáo dục pháp luật; thông qua các mô hình phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội qua đó để ĐVTN chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia cung cấp các thông tin có giá trị giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp, ngăn chặn nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, do đó tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy đã từng bước được kiềm chế.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội; cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giám sát, giúp đỡ, hướng dẫn thanh thiếu niên từng cai nghiện ma túy hoàn lương phát triển kinh tế, hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm; phối hợp với gia đình và người thân những người nghiện ma túy quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người nghiện.

Riêng Trại tạm giam (Công an tỉnh) đang quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo 127 đối tượng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (có 14 đối tượng trong độ tuổi thiếu niên). Trại tạm giam đã và đang tổ chức cho phạm nhân lao động và học các nghề, đồng thời, Đoàn cơ sở Trại tạm giam thường xuyên tổ chức cho phạm nhân trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động vui chơi giải trí khác...

Thời gian tới, để công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đạt hiệu quả hơn nữa, tổ chức Đoàn và lực lượng Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các, các ngành đa dạng hóa hoạt động giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, trong đó tập trung vào các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn.

Gắn công tác tuyên truyền với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng; có chế độ khen thưởng thích đáng cho những người có công phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. Đồng thời, tăng cường các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích giúp thanh, thiếu niên tránh xa các tai, tệ nạn; Quan tâm tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, duy trì có hiệu quả các mô hình thanh niên xung kích phòng, chống ma túy tại cơ sở./.