29/03/2024 lúc 15:52 (GMT+7)
Breaking News

Xã Diễn Thọ (Diễn Châu, Nghệ An): Vinh dự và tự hào đón nhận danh hiệu Anh hùng

Diễn Thọ là một xã vùng lúa chiêm trũng, nằm về phía Nam huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; nơi có cao điểm Mã Yên Sơn 38,7m ghi dấu. Xưa kia, Diễn Thọ thuộc Nho Lâm (tổng Cao Xá), mà trung tâm là Diễn Thọ ngày nay. Đó là một vùng đất có lịch sử hàng ngàn năm, đã hun đúc nên nét đẹp truyền thống từ bao đời… Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân được Nhà nước trao tặng hôm nay càng tô đậm thêm truyền thống yêu nước của người dân trên quê hương Diễn Thọ.

Tự hào truyền thống yêu nước và cách mạng

Diễn Thọ nay, Nho Lâm xưa với những tên núi, tên đất, tên làng còn mang đậm dấu tích cổ xưa, nhưng vẫn gợi lên những cảm giác giản dị và gần gũi: rú Ta, rú Mụa, rú Kìm, rú Ong, rú Chạch, rú Bà, rú Lá, khe Chanh, khe Bò, khe Dọc và khe Dài,.... Nơi đây, quê hương của vị tướng Cao Lỗ - người có công giúp Thục Phán An Dương Vương chế nỏ thần chống quân xâm lược. Miền quê ấy từng nổi tiếng với nghề đúc sắt và rèn sắt, với truyền thống hiếu học và khoa bảng, với câu chuyện khai đất lập làng, với điệu hát Reo đặc sắc…

Diễn Thọ ngày càng khởi sắc

Trong tiến trình lịch sử và quá trình phát triển, Diễn Thọ đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới ngọn cờ cách mạng vô sản, các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân Diễn Thọ một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xoá bỏ gông xiềng nô lệ. Cùng với các địa phương khác, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá, quê hương Diễn Thọ luôn phát huy truyền thống lịch sử - văn hoá, tích cực đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương đất nước...

 

Đền thờ Cao Lỗ - vị tướng của Thục Phán An Dương Vương, người con của miền đất Nho Lâm - Diễn Thọ (Diễn Châu)

Trước, trong và sau khi Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập (1930), nhất là trong Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, cùng với cả nước và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các tầng lớp Nhân dân Nho Lâm nói riêng, tổng Cao Xá nói chung sôi nổi tham gia phong trào cách mạng. Và cũng thật tự hào khi Nho Lâm - Diễn Thọ là một trong những địa phương thành lập được Chi bộ Đảng cộng sản sớm nhất (cuối năm 1930). Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương từ những năm 30 trở về sau, trở thành mốc son đáng nhớ trong truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Diễn Thọ. Rồi trong những năm 1936 - 1938, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, phong trào bình dân ở Nho Lâm đã thu được nhiều thắng lợi, tập hợp lực lượng, đưa quần chúng thể nghiệm hình thức đấu tranh, là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Diễn Thọ. Trong đó có sự kiện: Tháng 8/1948, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Diễn Thọ vinh dự được chứng kiến một cuộc hội nghị đặc biệt quan trọng: Hội nghị Mặt trận liên Việt - Liên khu IV. Thông qua hội nghị, Nhân dân có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ cấp cao của Chính phủ, đại biểu Quốc hội do chính mình góp phần bầu ra. Trong buổi mít tinh tại sân vận động xã (ở gần núi Mã Yên Sơn, xóm 5, Diễn Thọ hiện nay), biểu dương khen ngợi thành tích của quân dân Diễn Thọ, đồng chí Nguyễn Sơn (một cán bộ cấp cao và là đại biểu quốc hội về dự hội nghị) nói rằng: “… đâu cũng như ở đây, với tình thần sản xuất và chiến đấu như quân nhân Nho Lâm thì chúng ta đánh đuổi thực dân Pháp, bọn râu xồm mắt xanh, bụng phệ dễ dàng như Trần Quốc Toản trước kia bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết…”. Lời biểu dương đó là sự ghi nhận truyền thống và tinh thần cách mạng, lòng yêu nước vô bờ bến, rất đáng tự hào của quân và dân xã Diễn Thọ.

Có những chiến công hiển hách, nhưng cũng có cả những hy sinh, mất mát và đau thương… Nhưng trên tất cả là tinh thần yêu nước, là ý chí kiên cường quyết chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước, quê hương…

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhân dân Diễn Thọ đã tiễn đưa trên 430 lượt con em vào bộ đội, 200 thanh niên xung phong, 600 lượt người đi dân công phục vụ tiền tuyến ở khắp các mặt trận Tây Bắc, Hòa Bình, Lai Châu và Điện Biên Phủ… trong số hàng trăm chàng trai và cô gái trẻ lên đường cứu nước ngày ấy, có những anh chị ngã xuống vì sự nghiệp chung và nhiều người đã trưởng thành cống hiến nhiều cho đất nước trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng. Cũng trong cuộc kháng chiến 9 năm ấy, quê hương Diễn Thọ đã hiến dâng cho Tổ quốc 56 người con ưu tú, góp phần vào thắng lợi vinh quang của dân tộc…

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa bàn xã Diễn Thọ được xác nhận là vùng hậu cứ, nơi để kho tàng, đạn dược, cơ sở vật chất phục vụ chiến đấu cho các chiến trường, chỉ huy sở dự bị cho cấp trên khi tác chiến xảy ra. Nơi có ga Mỹ Lý và trên Quốc lộ 7 có Cầu Đậu là 2 trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của địch trên miền Bắc, cùng với quân dân cả nước, Đảng bộ và Nhân dân xã Diễn Thọ luôn phấn đấu cao nhất trong lao động, sản xuất, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn, để xứng đáng là hậu phương vững chắc. Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết về công tác quân sự thời kỳ này, trong đó nêu rõ: “Bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù phải chịu bao hy sinh ác liệt, gian khổ, thiếu thốn, Đảng bộ và Nhân dân xã Diễn Thọ cũng kiên quyết chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất, chất lượng nhất về sức người, sức của cho miền Nam đánh thắng giặc M xâm lược, làm tròn nghĩa vụ hậu phương quân đội. Kiên trì bám trụ quê hương, vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng cuộc sống. Làm tốt nhiệm vụ là cơ sở hậu cứ phục vụ cho tiền phương...”. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, từng thời kỳ với mỗi nhiệm vụ đều có nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ xã. Cùng với đó, chính sách hậu phương trong thời chiến luôn được quan tâm, nhằm động viên sức mạnh vật chất và tinh thần phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Hệ thống chính trị xã ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí, điều hành, tổ chức thực hiện mọi mặt của đời sống xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xã Diễn Thọ chịu thiệt hại về người và của rất lớn: Đã 62 lần máy bay Mỹ ném bom trên địa bàn xã; 326 lần Pháo hạm ngoài biển bắn vào địa bàn; đặc biệt thiệt hại về người là rất lớn với 84 người bị chết, 94 người bị thương, 160 ngôi nhà bị hư hại; hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại… Mặc dù vậy, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Diên Thọ vẫn kiên cường nêu cao truyền thống cách mạng, bám trụ và bảo vệ quê hương. Hàng vạn ngày công bốc dỡ, vận chuyển sơ tán lương thực, thực phẩm, hàng quốc phòng, san lấp hố bom, đào hầm trú ẩn, phục vụ chiến đấu… đã được huy động. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhân dân xã Diễn Thọ đã đóng góp cho các chiến trường: 1.390 người con dũng cảm kiên cường, gần 350 thanh niên xung phong, 1.840 lượt người đi dân công phục vụ chiến trường A, B, C... Tính chung trong sự nghiệp chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng dân tộc, xã có 22 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 216 Liệt sĩ, 234 thương bệnh binh. Trên khắp các tuyến lửa, con em Diễn Thọ đã nêu cao khí phách anh hùng, không ngại hy sinh, không nề gian khó, hoàn thành nhiệm vụ và lập công xuất sắc trưởng thành trong quân ngũ…

Ghi nhận đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Diễn Thọ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng, nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân trong xã. Trong đó, tập thể được tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích phục vụ chiến đấu, giao thông vận tải, chi viện về người và của cho tiền tuyến (1968 và1972); 01 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (tặng năm 1986); 04 Cờ Luân lưu của tỉnh, của quân khu về thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giao thông vận tải, động viên tuyển quân lên đường; cùng hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương…

Đặc biệt, ngày 01 tháng 9 năm 2020 Đảng bộ, quân và dân xã Diễn Thọ đã vinh dự được được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Vinh dự và tự hào Đảng bộ và Nhân dân, LLVT xã Diễn Thọ được Đảng và Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Vươn lên mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển

Tiếp nối và phát huy truyền thống cùng những thành quả đã đạt được trong gần nửa thế kỷ qua kể từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực với khát vọng xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu. Trong đó nổi bật là kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngay từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Diễn Thọ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đã lãnh đạo Nhân dân tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, năm 2015, xã về đích Nông thôn mới và tiếp tục có nhiều Nghị quyết xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Điển hình như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12%; tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 349 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người dự năm 2020 đạt trên 47 triệu đồng/người/ năm… Các ngành nghề dịch vụ sản xuất nông nghiệp được địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, như hệ thống kênh mương tưới tiêu, hệ thống giao thông nội đồng, cơ chế chính sách hỗ trợ, tiếp tục nâng cao và đưa các ứng dụng KHKT vào sản xuất… Diện mạo nông thôn Diễn Thọ thay đổi rõ rệt, văn minh, hiện đại và khang trang hơn; Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt.

Trong tiến trình xây dựng và phát triển, khó khăn, thử thách từ thực tiễn luôn đặt ra những yêu cầu và thách thức phải khắc phục và vượt qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 16/5/2020 với Nghị quyết được thông qua, mang tính chất của tinh thần vượt khó ấy nhằm đưa quê hương tiếp tục phát triển. Bởi, đây là giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành trên phạm vi toàn cầu và ở nước ta, gây ra và để lại những hậu quả rất nặng nề về kinh tế, xã hội… Nhưng chính vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu sát, hiệu quả của chính quyền, cùng với sự chung tay góp sức tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng lòng của Nhân dân trong xã là nền tảng, là nguồn lực làm nên những thành quả lớn lao của Diễn Thọ trong những năm đầy khó khăn vừa qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáu tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn thách thức, tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nỗ lực tập trung khắc phục khó khăn và hoạt động có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Hội Nông dân tham gia Cuộc thi Nhà nông đua tài tại huyện Diễn Châu

Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2022, Diễn Thọ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận về các mặt: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, với tổng diện tích lúa 490 ha, năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha; Thu hoạch từ nuôi cá, rau màu các loại quy thóc đạt 425 tấn; Tổng sản lượng lương thực ước đạt: 3048 tấn; việc xây dựng cánh đồng một giống lúa 30 ha đạt kết quả 6,8 tấn/ha. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam được coi trọng đáp ứng yêu cầu để ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 66% so với kế hoạch năm. Về môi trường, thực hiện tốt đề án thu gom rác thải, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp đường GTNT tại các xóm. Ngành nghề dịch vụ thương mại có chiều hướng phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động...

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Diễn Thọ tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản chỉ thị của cấp trên, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Tuyên truyền kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường liên xã, đường thôn xóm theo chủ trương của cấp trên. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công tác xã hội hóa giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, đội ngũ giáo viên cả 3 trường được chuẩn hóa, chất lượng chuyên môn được coi trọng; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Sự nghiệp Y tế được quan tâm; đội ngũ cán bộ Y tế xã tổ chức khám chữa bệnh cho Nhân dân kịp thời; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covit-19, công tác tiêm phòng; không có dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; Chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, giải quyết kịp thời quyền lợi cho gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tích cực theo hướng tạo thuận lợi cho người dân trong các công việc, trong giải quyết chế độ, chính sách... Công tác ANTT trên địa bàn xã được coi trọng, nên tình hình trật tự, an ninh, chính trị 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định...

Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu

Kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM ở Diễn Thọ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, là minh chứng cho quyết tâm và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ và Nhân dân trong xã - đó chính là sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân được Đảng và Nhà nước trao tặng, cùng với sự quan tâm giúp đỡ quý báu của các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, thực sự là động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ và Nhân dân Diễn Thọ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và kiên cường cách mạng.

Minh Ngọc, Bảo Thuận