20/04/2024 lúc 13:42 (GMT+7)
Breaking News

Vingroup chính thức khởi động đại dự án 35.000 tỉ đồng tại Làng Vân

Sáng 30.3, Tập đoàn Vingroup cùng UBND TP.Đà Nẵng, UBND Q.Liên Chiểu công bố khởi động dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Làng Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) với quy mô dự kiến 35.000 tỉ đồng (khoảng 1,5 tỉ USD).

Sáng 30.3, Tập đoàn Vingroup cùng UBND TP.Đà Nẵng, UBND Q.Liên Chiểu công bố khởi động dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Làng Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) với quy mô dự kiến 35.000 tỉ đồng (khoảng 1,5 tỉ USD).


Dự án Làng Vân chính thức khởi đông sau thời gian tháo gỡ các vướng mắc

Làng Vân nằm dưới chân đèo Hải Vân, dự án do Công ty CP Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư được quy hoạch trên diện tích khoảng 1.000 ha, gồm một tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp 5 sao.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ, Đà Nẵng là hình mẫu về phát triển đô thị Việt Nam, với vai trò là trung tâm tài chính, du lịch, công nghệ miền Trung, tăng trưởng vượt bậc, tốc độ đô thị hóa, quốc tế hóa dịch vụ thần tốc; nhanh chóng trở thành điểm đến của các sự kiện tầm cỡ.

Những năm qua, Vingroup song hành cùng chiến lược phát triển bền vững của TP.Đà Nẵng với các công trình trọng điểm như hai khu nghỉ dưỡng biển Vinpearl Luxury, Vinpearl Resort&Spa, khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront, Bệnh viện Vinmec, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, đồng thời tiếp tục xác định Đà Nẵng là địa bàn đầu tư trọng điểm của Vingroup với rất nhiều dự án, trong đó Làng Vân hoàn thành sẽ tao nên cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở và du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị thắng cảnh.

“Khởi động dự án Làng Vân là cột mốc quan trọng mở đầu cho kế hoạch nhanh chóng hoàn thành dự án tâm huyết của thành phố cũng như chủ đầu tư. Vingroup cam kết tuân thủ quy trình, thi công đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế Q.Liên Chiểu cũng như TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung” – ông Nguyễn Việt Quang nói.

Làng Vân nằm dưới chân đèo Hải Vân

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ, thành phố và Công ty CP Vinpearl ký thỏa thuận nguyên tắc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Làng Vân năm 2011, qua trình triển khai thủ tục đầu tư có rất nhiều khó khăn, vướng mắc, cùng với khủng hoảng kinh tế tác động tiêu cực, nhưng với quyết tâm của Vinpearl và sự hỗ trợ của chính quyền, hiện dự án đã khởi động.

“Dự án Làng Vân có vị trí địa lý hết sức đặc biệt, hội tụ các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và an ninh quốc phòng, đề nghị chủ đầu tư lưu ý các yếu tố này, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững trong quá trình triển khai dự án” – ông Lê Trung Chinh nói.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng bày tỏ hi vọng với năng lực và quyết tâm của Vingroup, dự án sẽ đúng tiến độ với sản phẩm dịch vụ du lịch uy tín, bản sắc riêng của Vinpearl, tạo việc làm, góp ngân sách, tạo điểm nhấn kiến trúc và địa phương cam kết đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc.