29/03/2024 lúc 06:57 (GMT+7)
Breaking News

Vai trò của báo chí cách mạng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 cũng như đánh giá vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trần Thanh Lâm; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Ngoài ra tham dự hội nghị có khoảng 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng và mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; có nhiều bài viết, tác phẩm phong phú, thiết thực, sâu sắc, tích cực tham gia Giải báo chí viết về xây dựng Đảng. Qua đó, giúp góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân...

Toàn cảnh hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Trong buổi hội nghị, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã được quán triệt, bồi dưỡng kiến thức với 5 chuyên đề cần quan tâm cũng như cần phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí như: Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; Những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII); Kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2022 là năm thứ 2 mà Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí với tại 64 điểm cầu tham dự, cùng khoảng 1500 học viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. Qua hội nghị trực tiếp về bồi dưỡng kiến thức cho Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 nhằm truyền tải kiến thức, thông tin quan trọng mang tính định hướng, sát thực với thực tiễn cũng như mong muốn lực lượng báo chí cách mạng sẽ luôn sát cánh để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh và phát triển./.

Đình Tiến - Mai Trinh