18/04/2024 lúc 23:05 (GMT+7)
Breaking News

Trường Tiểu học Nam Trung Yên: Tuyên truyền Luật giao thông, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

VNHN - Nhằm nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho học sinh, ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới 2019- 2020. Ngày 9/9, trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) và Công ty Honda tổ chức tuyên truyền luật giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1.

VNHN - Nhằm nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho học sinh, ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới 2019- 2020. Ngày 9/9, trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) và Công ty Honda tổ chức tuyên truyền luật giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1.

Cô và trò lớp 1A2 trường Tiểu học Nam Trung Yên hào hứng, nghiêm túc chấp hành luật ATGT

Trong chương trình, học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên đã được nghe tuyên truyền về Luật giao thông, những quy định liên quan thiết thực đến hành vi tham gia giao thông hàng ngày của các em như đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, đi đúng làn đường, chấp hành đèn tín hiệu…

Qua đó thiết thực nâng cao ý thức, điều chỉnh hành vi tham gia giao thông của học sinh và các bậc phụ huynh, đảm bảo an toàn giao thông cho chính các em. Đặc biệt, việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Trung Yên sẽ là hành trang quan trọng tạo nền nếp, ý thức chấp hành ATGT cho các em.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên – ông Trần Văn Hà trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Được biết, trường Tiểu học Nam Trung Yên đã vào cuộc ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới với mục tiêu xây dựng trường học ATGT. Đây cũng là mục tiêu chung của Ban ATGT thành phố Hà Nội trong nỗ lực cùng với ngành giáo dục gia tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở trẻ em do không đội mũ bảo hiểm gây ra.

Mũ xinh- giữ trọn ước mơ cho học sinh

Ông Trần Văn Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: ngoài việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho các con, nhà trường luôn quan tâm công tác đảm bảo ATGT cho học sinh, góp phần kiềm chế, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong năm học 2019- 2020, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền để phấn đấu 100% học sinh và các bậc phụ huynh chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên được nghe tuyên truyền về Luật giao thông

Việc tăng cường tuyên truyền Luật giao thông ngay từ đầu năm học mới sẽ góp phần thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, phụ huynh, giáo viên, đặc biệt là học sinh bước vào lớp 1. Đây  cũng là hoạt động nối tiếp chuỗi chương trình được thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ở trẻ em, với tỷ lệ mục tiêu dự kiến đạt mức 80% vào năm 2020.