29/03/2024 lúc 11:43 (GMT+7)
Breaking News

Thứ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông

Sáng ngày 17/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông.

Sáng ngày 17/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông.

Đoàn công tác gồm có; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng chí Lưu Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các huyện, thành phố tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác và các đại biểu dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2021, Công an Đắk Nông đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Qua đó, tình hình ANTT được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,36%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96,47% (cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 21,47%), riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu Bộ giao 10%).…

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng; việc triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đã được Công an tỉnh triển khai quyết liệt, đạt và vượt tiến độ đề ra, được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng Bằng khen. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác lãnh đạo, chỉ huy và phong trào thi đua vì ANTQ có nhiều đổi mới…

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, công tác hậu cần, kỹ thuật và phòng, chống dịch tại địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; bám sát, triển khai hiệu quả các chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, mục tiêu mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra; tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh; Công an tỉnh cần chủ động dự báo, đánh giá tình hình, phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, từ đó tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, biện pháp giải quyết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần kiềm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, không để tội phạm lộng hành, hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân…