24/04/2024 lúc 21:52 (GMT+7)
Breaking News

Thiên Tâm Land và Đồn Biên Phòng Ea H’Leo, Đắk Lắk hướng đến giá trị cộng đồng

Sáng ngày 19/5, tại Đồn Biên Phòng Ea H’Leo - Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức Lễ kết nghĩa với Công ty Cổ Phần ĐTPT Thiên Tâm Đắk Lắk (Thiên Tâm Land).

Tham gia lễ kết nghĩa có đồng chí Thượng tá Bùi Khắc Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đắk Lắk; Ban Chỉ huy Đồn Biên Phòng Ea H’leo; cùng các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn; Về phía đơn vị kết nghĩa Thiên Tâm Land có ông Lê Thế Quân Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo và các Đại biểu là khách mời của 2 đơn vị cùng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Thượng tá Bùi Khắc Hiệp - Phó Chủ nhiệm chính trị BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Với vô vàn khó khăn, gian khổ của những ngày đầu mới thành lập, biên chế, vũ khí, trang bị, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, đi lại hết sức khó khăn, mùa mưa giao thông bị chia cắt, hoạt động xa sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, nhất là sốt rét hành hoành.

Thượng tá Bùi Khắc Hiệp, Phó Chủ nhiệm chính trị BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Song với tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Đồn Biên Phòng Ea H’Leo đã tỏ rõ bản lĩnh kiên cường, bất khuất, đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm xây dựng đồn,… Cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị rất vui mừng trong buổi lễ trang trọng này và trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Thiên Tâm Land đã dành sự quan tâm, tình cảm nồng nhiệt từ hậu phương cho CBCS đơn vị.

Ông Lê Thế Quân, Tổng Giám đốc Thiên Tâm Đắk Lắk, phát biểu trong buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ ông Lê Thế Quân - Tổng Giám đốc Thiên Tâm Land cho biết: Ngày hôm nay trong không khí hân hoan, vinh dự có mặt tại đây cùng các đồng chí Đồn Biên Phòng Ea H’Leo tham dự buổi lễ kết nghĩa thân tình, tập thể CBNV Thiên Tâm chúng tôi rất lấy làm vinh dự và cám ơn các cấp lãnh đạo của ban chỉ huy đồn biên phòng Ea Hleo cùng các chiến sĩ đã kết nối giúp Thiên Tâm có cơ hội góp 1 phần triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nhất là phối hợp tham gia chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; hỗ trợ việc làm cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tỏ lòng biết ơn tới các chiến sỹ “Vì Nước Quên Thân, Vì Dân Phục Vụ”.

Thiên Tâm Land và Đồn biên phòng Ea H’leo ký kết nghĩa.

Qua buổi Lễ kết nghĩa đã tạo điều kiện giúp hai đơn vị thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó “ Hậu phương – Tiền tuyến”. Đặc biệt đối với Thiên Tâm Land thì đây là cơ hội giúp Thiên Tâm Land thể hiện được văn hoá phụng sự và cống hiến cho xã hội khi được đồng hành cùng các chiến sỹ nơi đây.

Hai đơn vị viếng thăm đài tưởng niệm liệt sĩ.

Sau lễ kết nghĩa lãnh đạo hai đơn vị tham gia những hoạt động vô cùng ý nghĩa như; Viếng thăm Đài tưởng niệm liệt sỹ, nhớ ơn những anh hùng; thăm cột mốc biên giới…

Chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới.

Thấu hiểu những vất vả và gánh nặng trên vai của các chiến sĩ, Thiên Tâm Land đã gửi tặng các chiến sỹ tại Đồn Biên Phòng Ea H’Leo những món quà ý nghĩa, nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần các chiến sỹ đang công tác, tiếp tục thực nhiện tốt nhiệm vụ được giao, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, vừa phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vừa hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.

Thiên Tâm Land tặng quà cho các chiến sĩ.

Buổi lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên Phòng Ea H'Leo và Thiên Tâm Đắk Lắk diễn ra vô cùng thành công với những lời chúc mừng tốt đẹp và những lời cam kết thắt chặt tình đoàn kết giữa hai đơn vị, xây dựng nên một mối quan hệ gắn kết bền vững.

Thiên Tâm Land chụp hình lưu niệm cùng với các chiến sĩ Đồn Biên Phòng Ea H'Leo.

Võ Hà