20/04/2024 lúc 01:46 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao lần thứ 9 năm 2022

Chiều ngày 3/7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao (TD-TT) thành phố Đà nẵng lần thứ 9 năm 2022. Nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất con người đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tham dự lễ khai mạc có Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Nguyễn Hồng Minh. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Ngô Thị Kim Yến. 

Các đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao lần thứ 9 năm 2022 - Ảnh: CTTĐT

Buổi lễ có sự tham gia của 22 khối diễu hành đại diện cho các đoàn thể thao, các khối thi đua với hơn 3.000 vận động viên tranh tài tại đại hội. Chương trình đồng diễn nghệ thuật có sự tham gia của 350 diễn viên, tình nguyện viên và hơn 3.000 người dự lễ trên các khán đài. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, Trưởng ban tổ chức đại hội cho biết: Những năm vừa qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội và đặc biệt hơn 2 năm phòng chống Covid-19 vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng luôn coi việc phát triển TD-TT nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất con người, cũng như góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết thực hiện nghi thức thắp đuốc tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ 9 - Ảnh: CTTĐT

Năm 2022 là năm Đại hội TD-TT lần thứ 9 của thành phố Đà Nẵng minh chứng thực tế cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, quan tâm tới phong trào TD-TT thành phố sau khoảng thời gian rất đặc biệt do tác động lớn từ dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng trên nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có hoạt động thể thao. 

“Thế giới đã thay đổi trong những năm qua và thể thao không nằm ngoài xu thế khởi động trạng thái bình thường mới để thích nghi với những khó khăn, thách thức. Để tiến tới Đại hội TD-TT thành phố, các quận, huyện, phường, xã đã tổ chức tốt đại hội TD-TT cấp cơ sở. Các quận, huyện tham gia tích cực vào các môn thi đấu của Đại hội TD-TT thành phố; các nội dung thi đấu được tổ chức an toàn, chu đáo và thành công, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự, cho thấy sự hồi phục và phát triển của phong trào TD-TT quần chúng. Đại hội TD-TT thành phố lần thứ 9 năm 2022 là ngày hội biểu dương sức mạnh, đánh giá sự phát triển phong trào TD-TT trong quần chúng nhân dân. Thông qua đại hội tuyển chọn những VĐV xuất sắc của phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển thành phố chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa cho vận động viên - Ảnh: CTTĐT

Tại buổi lễ khai mạc đã thực hiện nghi thức truyền thống như: rước cờ Tổ quốc, rước ảnh Bác Hồ, diễu hành của các đoàn, ngọn lửa thiêng được 9 VĐV tiêu biểu rước đến đại hội từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5.

Đại hội TD-TT thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 năm 2022 tổ chức với 21 môn thi đấu, gồm có: cờ vua, cờ tướng, việt dã, bóng bàn, billiards, võ cổ truyền, vovinam, bóng chuyền trong nhà nam nữ, bóng chuyền bãi biển nam nữ, futsal nam nữ, bóng đá bãi biển nam, bóng đá nam (11 người), bi sắt, điền kinh, bơi, karatedo, taekwondo và cầu lông.

Được biết thông tin tại đại hội, hiện 16/21 môn thi đấu đã diễn ra, kết quả xếp hạng tạm thời của các đơn vị: dẫn đầu là quận Hải Châu (15 Huy chương Vàng (HCV), 12 Huy chương Bạc (HCB), 17 Huy chương Đồng (HCĐ), tiếp theo là quận Thanh Khê (12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ), quận Ngũ Hành Sơn (9 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ), quận Sơn Trà (9 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ), huyện Hòa Vang (5 HCV, 5HCB, 10 HCĐ), quận Cẩm Lệ (5 HCV, 3 HCB,10 HCĐ), quận Liên Chiểu (4 HCV, 12 HCB, 14 HCĐ.

Sau buổi lễ khai mạc Đại hội TD-TT, vẫn còn có 5 nội dung còn lại tiếp tục tranh tài gồm: karatedo, điền kinh, bơi, taekwondo và cầu lông.

Một vài hình ảnh của buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ 9 thành phố Đà Nẵng năm 2022:

Những tiết mục văn nghệ diễn tham gia trong buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao lần thứ 9 năm 2022 - Ảnh: CTTĐT
 Tiết mục các em thiếu nhi tham gia đồng diễn tại buổi lễ khai mạc - Ảnh: CTTĐT
Đoàn vận động viên Quận Sơn Trà tham gia diễu hành tại lễ khai mạc đại hội TD-TT lần thứ 9 thành phố Đà Nẵng - Ảnh: CTTĐT
Đoàn vận động viên Quận Hải Châu tham gia diễu hành tại lễ khai mạc đại hội TD-TT lần thứ 9 thành phố Đà Nẵng - Ảnh: CTTĐT
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa đoàn vận động viên dự đại hội TD-TT - Ảnh: CTTĐT

Đình Tiến