29/03/2024 lúc 20:18 (GMT+7)
Breaking News

Thắm tình hữu nghị Kon Tum và Ắt-ta-pư (Cộng hòa DCND Lào)

Ngày 12/09, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã thăm và tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Buổi lễ diễn ra tại Hội trường lớn tỉnh Ắt -ta-pư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào.

Tham dự lễ còn có Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Lào Nguyễn Văn Trung. Về phía tỉnh Ắt-ta-pư có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ắt-ta-pư Lết Xay-Nhạ-Phon cùng đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại Lễ mít tinh.

Tại buổi Mít-tinh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ắt-ta-pư Lết Xay-Nhạ-Phon khẳng định hai nước Việt Nam và Lào có nhiều nét đặc trưng văn hóa đẹp đẽ, tương đồng; từ lâu đã có truyền thống gắn bó, thương yêu, quý trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. "Đặc biệt, ngày 05/9/1962, hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng".

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ắt-ta-pư Lết Xay-Nhạ-Phon cho biết, trong chặng đường lịch sử đã qua, nhân dân hai nước Việt - Lào luôn chung một chiến hào, cùng chia ngọt sẻ bùi, hy sinh vì nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách với tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, biết bao mất mát hy sinh của hàng vạn anh hùng liệt sỹ Việt - Lào đã góp phần đem lại tự do cho Nhân dân hai nước. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ắt-ta-pư Lết Xay-Nhạ-Phon nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ giữ gìn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Ăt-ta-pư với các tỉnh của Việt Nam nói riêng theo tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế.

Tại buổi Mít-tinh, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ tỉnh Ắt-ta-pư 5 tỷ đồng để xây dựng công trình an sinh xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang cho biết đây là sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử quan hệ hai nước, đánh dấu mốc son phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum và tỉnh Ắt-ta-pư đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp và nhiều ngành, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh Ắt-ta-pư và Kon Tum.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đề nghị tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, tạo điều kiện cho mỗi tỉnh ổn định và phát triển, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang khẳng định tỉnh Kon Tum sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ Kon Tum - Ắt-ta-pư ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, thiết thực, toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo 2 tỉnh Kon Tum và Ắt -ta-pư đã cùng nhau đến đặt vòng hoa tại Tượng đài chiến thắng Lào - Việt Nam.

Tại buổi Mít-tinh, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ tỉnh Ắt-ta-pư 5 tỷ đồng để xây dựng công trình an sinh xã hội, đây là món quà hết sức ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum dành cho tỉnh Ắt-ta-pư, thể hiện quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 2 tỉnh.

Trong dịp này đoàn lãnh đạo 2 tỉnh Kon Tum và Ắt -ta-pư đã cùng nhau đến đặt vòng hoa tại Tượng đài chiến thắng Lào - Việt Nam. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, là biểu tượng cao cả, sinh động, tài sản tinh thần vô giá, nơi ghi lại để cho các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình đoàn kết, lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, Đoàn cán bộ cấp cao của 2 tỉnh Kon Tum và Ăt-ta-pư đã cùng tham quan Hội chợ thương mại triển lãm Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào. Được biết đây là điểm trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh Kon Tum và các tỉnh nam Lào./.

Thanh Hà - Thế Hùng