25/04/2024 lúc 15:35 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022

Tối ngày 06/10/2022, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

Đến dự lễ khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn; các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người có uy tín và đại diện đồng bào dân tộc dao của 14 tỉnh tham gia ngày hội,..

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,…

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: Việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là một minh chứng cụ thể trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng đã đề ra. Trong đó tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc anh em trên một nguyên tắc “Văn hóa không có sự cao hay thấp, nhỏ hay lớn mà chỉ có sự đa dạng, nét đặc sắc tiêu biểu cần phải được tôn trọng, tôn vinh, phát huy giữ gìn”,… Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng nhấn mạnh: Ngày hội văn hóa dân tộc Dao không chỉ góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, mà còn là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong vùng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Thái Nguyên, cùng với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt biểu dương các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn 14 tỉnh đã khắc phục những khó khăn hội tụ về tỉnh Thái Nguyên tươi đẹp, mến khách trong ngày hội lớn để gặp gỡ, giao lưu tình cảm, thể hiện tài năng, sức sáng tạo làm nên một lễ hội đặc sắc, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Dao thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam. Ngày hôm nay cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng, với Bác Hồ, ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng,…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu chào mừng Ngày hội.

Phát biểu chào mừng Ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải mong muốn các đoàn về tham dự Ngày hội cùng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Dao tốt đẹp nhất, tinh tế nhất; kết hợp giới thiệu văn hóa truyền thống với quảng bá tiềm năng của địa phương. Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, phát triển và hội nhập với văn hóa chung của nhân loại,…

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham gia Ngày hội.

Tại Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Giấc mơ mặt trời” với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có 300 nghệ sĩ, nghệ nhân là người Dao đến từ các tỉnh tham gia Ngày hội. Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm “Gọi non ngàn thức giấc”, “Những cung bậc núi rừng” và “Khúc tự tình trên núi” diễn tả, hội tụ những nét văn hóa tổng quát nhất trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Dao.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra vào ngày 8/10/2022.

Vũ Đạt