20/04/2024 lúc 19:59 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng trao quà, nhà tình nghĩa cho người dân xã biên giới Tây Ninh

VNHNO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 50 căn nhà, 100 xe đạp cùng nhiều phần quà, học bổng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

VNHNO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 50 căn nhà, 100 xe đạp cùng nhiều phần quà, học bổng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28/8/1945-28/8/2018), sáng 27/8 vừa qua, đoàn công tác gồm các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đóng tại phía nam đã đến thăm và trao quà cho người dân xã Tân Lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện các tổ chức, đơn vị trao học bổng, cặp sách cho các em học sinh - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa, thiết thực của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đóng tại phía nam nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của người dân Tân Lập đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; 100 chiếc xe đạp với tổng trị giá 240 triệu đồng; 500 chiếc cặp học sinh; 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ các giáo viên còn khó khăn và 100 triệu đồng vào quỹ khuyến học của xã Tân Lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện các tổ chức, đơn vị trao 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng trao 50 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng; 200 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện các tổ chức, đơn vị trao quà, nhà tình nghĩa và học bổng là sự quan tâm, động viên quý báu, kịp thời đối với các giáo viên, học sinh và người dân còn khó khăn trên mảnh đất căn cứ cách mạng trước đây, khi năm học mới đang đến gần, giúp các em có thêm điều kiện thực hiện ước mơ học tập thành tài và hỗ trợ những thầy cô giáo, các gia đình còn có khó khăn ổn định cuộc sống.

Xã Tân Lập là xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là nơi được Trung ương Cục miền Nam chọn làm căn cứ để trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam. Tuy nhiên, do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhỏ lẻ nên cuộc sống của người dân nơi đây hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn./.

Theo Baochinhphu.vn