19/04/2024 lúc 22:44 (GMT+7)
Breaking News

PGS,TS. Lê Long Hậu: Luôn nỗ lực với ngành yêu thích

PGS,TS. Lê Long Hậu – Phó Bí thư Đảng ủy khoa Kinh tế; Phó Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ là nhà giáo tâm huyết với nghề. Năm 2020, thầy vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm.
PGS,TS. Lê Long Hậu – Phó Bí thư Đảng ủy khoa Kinh tế_ Phó Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kinh tế_ Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế - Đại học Cần Thơ.

Nay có duyên gặp PGS,TS. Lê Long Hậu, chúng tôi thêm những dòng kỷ niệm với nghề giáo của giảng viên tràn đầy năng lượng.

PGS,TS. Lê Long Hậu sinh năm 1981 trong một gia đình hiếu học xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp THPT và thi đỗ học Trường Đại học Cần Thơ, năm 2003 tốt nghiệp loại Giỏi ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Tài chính – Tín dụng, thầy Hậu được giữ lại Trường làm Bí thư Đoàn TNCS HCM khoa, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ.

Trong quá trình công tác, Thầy Hậu được cử đi học cao học tại Đại học Groningen, Hà Lan, năm 2007 nhận bằng Thạc sĩ ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Tài chính. Về nước thầy tiếp tục công tác giảng dạy, là Bí thư Đoàn TNCS HCM khoa, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ tháng10/2009 đến tháng 09/2013 thầy Hậu nhận học bổng của Chính phủ Bỉ, là nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) tại Trường Đại học Antwerp, Bỉ. Năm 2013 nhận Bằng Tiến sĩ ngành: Kinh tế ứng dụng, chuyên ngành: Tài chính. Về nước, TS. Lê Long Hậu tiếp tục giảng dạy tại khoa Kinh tế, được tín nhiệm Thầy được bổ nhiệm: Phó Bí thư Đảng ủy khoa Kinh tế; Phó Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ.

Đến nay, thầy Hậu đã công bố nhiều bài báo khoa học, chương sách, nghiên cứu về: Nghiên cứu về thị trường chứng khoán: vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế, sự vận hành của thị trường, định giá chứng khoán và đầu tư chứng khoán; Nghiên cứu về ngân hàng và các định chế tài chính: vốn tín dụng, hoạt động kinh doanh, hiệu quả và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và các định chế tài chính nói chung; Nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp: vốn và đầu tư của doanh nghiệp;… Thầy được đồng nghiệp trân quý, sinh viên, học viên mến trọng.

Dù ở cương vị giảng viên hay giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy khoa Kinh tế; Phó Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ hôm nay, PGS.TS. Lê Long Hậu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thầy thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho học trò.Thầy luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp sức lực và trí tuệ cho ngành Kinh tế nói chung, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm nói riêng.

Nhà giáo PGS,TS. Lê Long Hậu đã hướng dẫn thành công nhiều HVCH đã nhận bằng thạc sĩ. Thầy làm chủ nhiệm và thành viên 06 đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 đề tài NCKH cấp Tỉnh; Đã công bố trên 50 bài báo khoa học, trong đó 24 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín: 06 bài thuộc danh mục ISI và Scopus; 18 bài trên các tạp chí có hệ số ảnh hưởng (impact factor) được nằm trong danh mục của Econlit, Google Scholar, Researchgate, EBSCO HOST; Xuất bản 03 cuốn sách giáo trình, sách tham khảo: Thị trường chứng khoán – 2011, Quản trị rủi ro tài chính – 2016, Quản trị rủi ro tài chính nâng cao – 2017được sinh viên, học viên nhiệt tình đón nhận.

Kể từ khi công tác tại Trường Đại học Cần Thơ, Thầy Hậu luôn được Ban Giám hiệu Nhà trường, tạo điều kiện giảng dạy, làm NCKH cùng như tham gia phát triển các chương trình hợp tác quốc tế. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng như hiện nay, thầy chia sẻ luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tìm kiếm và tái thiết các chương trình đào tạo, NCKH mới theo các chuẩn mực quốc tế, hướng đến chia sẻ nền tảng tri thức, giúp người học nói chung và các doanh nghiệp nói riêng có phương pháp phù hợp hơn trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế số.

PGS,TS. Lê Long Hậu trong ngày vui nhận quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Và những năm tháng gắn bó đó, thầy giáo Lê Long Hậu đã nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của Bộ môn, Khoa, Trung tâm. Sinh viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiếm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức, đặc biệt và vai trò Bí thư Đoàn Khoa, thầy đã thể hiện tốt vai trò xung kích, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm và dám chịu trách nhiệm của tuổi trẻ trong giảng dạy, NCKH, liên kết mở rộng quy mô đào tạo. Bản thân từ thầy Hậu, thầy nhận được sự quý mến từ đồng nghiệp, sinh viên, học viên. Những năm gần đây, thầy đều đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được tặng nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố Cần Thơ, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;…

Đúng là “Nghề giáo” như cơ duyên trong cuộc đời nhà giáo PGS,TS. Lê Long Hậu. Để rồi hôm nay, Thầy luôn vững tin với chuyên ngành đã chọn, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn cùng với đồng nghiệp của Bộ môn, Khoa trên chặng đường mới.

Hoàng Hùng