29/03/2024 lúc 18:45 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Văn Đính được bầu làm chủ tịch Hội Môi giới bất động sản VARS

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa được bầu giữ chức chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa được bầu giữ chức chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Văn Đính

Sáng ngày 30/10, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã chính thức tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội nhằm tổng kết nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới.

Tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã tiến hành bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ II gồm 158 ủy viên; ban kiểm tra gồm 3 ủy viên, bầu ông Trần Đức Diễn là trưởng ban kiểm tra nhiệm kỳ II.

Ban chấp hành hội nhiệm kỳ II cũng đã thống nhất bầu 45 ủy viên Ban thường vụ, bầu các chức danh lãnh đạo hội nhiệm kỳ II. Theo đó, ông Nguyễn Văn Đính được bầu giữ chức chủ tịch VARS, ông Nguyễn Chí Thanh giữ chức phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký VARS. Các phó chủ tịch bao gồm: ông Nguyễn Quốc Khánh, ông Đỗ Lê Quân, ông Trần Văn Bình, ông Nguyễn Đức Tâm, ông Phạm Văn Lâm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Ngô Quang Thiện, ông Dương Quốc Thủy.

Các ủy viên thường trực bao gồm: ông Vũ Cương Quyết, ông Vũ Kim Giang, bà Nguyễn Quỳnh Mai, ông Nguyễn Đức Tâm. Tại đại hội, các đại biểu cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức chủ tịch danh dự Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ II.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch VARS cho hay, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - Đơn vị thành viên trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, được thành lập và hoạt động từ ngày 28/2/2015. Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các doanh nghiệp - sàn giao dịch bất động sản, các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, tư vấn, môi giới bất động sản tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích: Phối hợp các hoạt động của Hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, quảng bá, dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản trong phạm vi cả nước; Hội là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên; giúp các Hội viên phát triển nhanh và bền vững các loại hình kinh doanh - dịch vụ - tư vấn - môi giới bất động sản, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

“Thị trường bất động sản nước ta trong thời gian vừa qua đã có bước phát triển tích cực, góp phần quan trọng trong bảo đảm tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, đã thu hút đáng kể nguồn vốn đầu tư, góp phần chỉnh trang đô thị và từng bước cải thiện điều kiện nhà ở của nhân dân, tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, trong đó có một phần đóng góp của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam”, ông Hà nhận định.

Chủ tịch VARS cho biết, Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của VARS diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa trải qua đợt chống dịch Covid-19 lần thứ 4, người dân và doanh nghiệp phải thức hiện giãn cách xã hội, thậm trí phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dài. Mặc dù cả nước mới bước vào giai đoạn bình thường mới, việc đi lại vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng Ban chấp hành Hội khoá I vẫn quyết tâm tổ chức Đại hội để nhanh chóng kiện toàn tổ chức đẩy mạnh hơn nữa các mặt hoạt động còn có những hạn chế của Khoá I, như: Chủ động hơn trong chức năng phản biện, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kết nối, phối hợp giữa các Hội viên và các chủ thể của thị trường bất động sản để từng bước góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp về môi giới bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế cho các Hội viên...

“Tôi mong rằng, Đại hội lần thứ II - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam sẽ lựa chọn và bầu được Ban chấp hành khóa mới đủ đức, đủ tài và tâm huyết để lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Thay mặt Ban Chấp hành Hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội lần thứ II - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2021 - 2026)”, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hà phát biểu khai mạc sự kiện.

Toàn cảnh đại hội

Qua hơn 5 năm hoạt động, từ hơn 300 Hội viên ban đầu, đến nay Hội đã tập hợp được hàng chục nghìn Hội viên trên toàn quốc, Hội đã có các Văn phòng đại diện, các Hội viên ở hầu hết các Trung tâm phát triển bất động sản lớn trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động và trang thiết bị, cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu thốn nhiều mặt, nhưng được sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sự quan tâm của Bộ Xây dựng và đặc biệt là sự hỗ trợ của cộng đồng các Doanh nghiệp và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản trên cả nước, VARS đã lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác phát triển Hội viên và đào tạo; công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nghiên cứu thị trường cùng các hoạt động chuyên môn khác thuộc lĩnh vực bất động sản.

Các hoạt động của Hội được các Cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các đơn vị bạn, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các Hội viên đánh giá cao, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển lành mạnh, công khai và minh bạch. Đặc biệt, thông qua hoạt động của Hội, nghề môi giới bất động sản ngày càng được xã hội công nhận, như một nghề nghiệp chuyên môn không thể thiếu trong xã hội hiện đại.