25/04/2024 lúc 06:08 (GMT+7)
Breaking News

Nợ xấu ngân hàng có thể lên tới 8,2%

Nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ theo Thông tư 01, nợ xấu của ngân hàng dự báo lên tới 8,2%.

Nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ theo Thông tư 01, nợ xấu của ngân hàng dự báo lên tới 8,2%.

Nợ xấu ngân hàng có thể lên tới 8,2%

Đây là thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đưa ra tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nợ xấu (gồm nợ bán cho VAMC) tăng lên 3,79%. Nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ theo Thông tư 01 (Thông tư 03 và Thông tư 14 sửa đổi), tỷ lệ nợ xấu dự báo lên tới 8,2%, tăng vọt so với cuối năm 2020 là 5,08%.

Theo Phó Thống đốc NHNN, dịch bệnh gây khó khăn cho doanh nghiệp, nền kinh tế, đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng, và thậm chí tỷ lệ này có thể cao hơn trong thời gian tới nếu dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Nợ xấu tăng cao cũng là một trong những thách thức với ngành ngân hàng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về tăng trưởng tín dụng, tính đến 22/12/2021, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,68% so với cuối năm 2020, tăng khoảng 14,57% so với cùng kỳ năm 2020.

“Cập nhật mới nhất, đến nay tăng trưởng tín dụng đạt 12,97%, dự báo đến hết năm 2021 có thể đạt khoảng 14% vì những ngày cuối năm các ngân hàng đẩy mạnh giải ngân tín dụng”, ông Tú cho hay.

Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh, ngành ngân hàng sẽ quan tâm, quán xuyến nhiều hơn các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các gói tín dụng chính sách; không tăng vốn thậm chí giám sát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản.

Về giải pháp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế từ khi có dịch khoảng 607.000 tỷ đồng. Khoảng 775.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch được cơ cấu lại nợ, với dư nợ trên 296.000 tỷ đồng.