25/04/2024 lúc 14:38 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình: Thăm tặng quà nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2022), sáng 28/9, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Người cao tuổi tại Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh và đại diện người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Mô.

Thời gian qua, công tác chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành, chính quyền địa phương, hội NCT các cấp và toàn xã hội quan tâm, tạo động lực mạnh mẽ để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hiện nay, trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Ninh Bình đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị cho 268 đối tượng, trong đó có trên 60 người cao tuổi. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên nơi đây đã luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc cho các đối tượng, nhất là người cao tuổi, nhằm đảm bảo cho họ có cuộc sống vui, khỏe và an toàn.

Đồng chí Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh.
Đồng chí Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh.

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên trong suốt thời gian qua, góp phần xây dựng mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình cho các đối tượng.

Đồng chí khẳng định: Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có công với cách mạng, cô đơn, không nơi nương tựa. Đồng thời mong muốn, Trung tâm có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tế và theo đúng quy định để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, điều trị cho các đối tượng. Đồng chí chúc đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên luôn mạnh khỏe, đoàn kết, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc các bác, các cụ cao tuổi sức khỏe và bình an.

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, tặng quà cho cụ Đỗ Thị Phin, 101 tuổi, ở thị trấn Yên Thịnh và cụ Lê Thị Dị, 101 tuổi, ở xã Yên Thành, huyện Yên Mô.
Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, tặng quà cho cụ Đỗ Thị Phin, 101 tuổi, ở thị trấn Yên Thịnh và cụ Lê Thị Dị, 101 tuổi, ở xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các cụ và gia đình; bày tỏ sự phấn khởi khi thấy các cụ vẫn còn minh mẫn, luôn được con cháu phụng dưỡng chu đáo. Đồng chí chúc các cụ mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người cao tuổi bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, để người cao tuổi được sống vui, khỏe, có ích cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Phin, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Phin, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

Ngày Quốc tế người cao tuổi, được tạo ra với mục đích nâng cao nhận thức và giải quyết các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến người cao tuổi, giúp họ có một cuộc sống hạnh phúc. Đây là thời điểm để phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão đắc thọ” của người dân Việt Nam. Đồng thời thể hiện sự biết ơn đối với những đóng góp của người lớn tuổi cho sự phát triển của đất nước. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đoàn đến thăm, tặng quà cụ Lê Thị Dị, thôn Lộc, xã Yên Thành, huyện Yên Mô.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đoàn đến thăm, tặng quà cụ Lê Thị Dị, thôn Lộc, xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Trải qua 31 năm kể từ Ngày Quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tổ chức, những người cao tuổi đã, đang và sẽ khẳng định vị trí quan trọng của mình trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Tháng 10 hàng năm là dịp nhắc nhở toàn dân chủ động hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Ngoài ra cần tạo điều kiện để họ phát huy vai trò, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng đất nước.

Thanh Nhàn