29/03/2024 lúc 16:10 (GMT+7)
Breaking News

Nghệ An: Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

VNHN - Sáng ngày 24/02/2019, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai công bố Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2025 và xúc tiến đầu tư vào Nam Đàn.

VNHN - Sáng ngày 24/02/2019, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai công bố Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2025 và xúc tiến đầu tư vào Nam Đàn.

Về dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện một số cơ quan Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và huyện Nam Đàn; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc. 

Cũng theo Đề án, đến năm 2025, 100% số xã (23/23 xã) của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; 100% di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện Nam Đàn được trùng tu, đáp ứng nhu cầu thăm quan, phục vụ phát triển du lịch. 

Đề án cũng đặt mục tiêu đến 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Đề án đồng thời xác định nhu cầu về vốn để thực hiện, cũng như phân bổ tỷ lệ cung ứng nguồn vốn từ các cấp, từ xã hội hóa…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đã phát biểu, tham luận nhiều ý kiến nhằm trao đổi mục tiêu, định hướng, những giải pháp để xây dựng thành công huyện Nam Đàn trở thành “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Nam Đàn nói riêng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn. 

Khẳng định Nam Đàn là đơn vị duy nhất trong 4 huyện thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, vì vậy tinh thần triển khai Đề án huyện NTM kiểu mẫu của Nam Đàn cũng phải “kiểu mẫu” trong tổ chức triển khai, thực thi nhằm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đề ra. Muốn vậy các bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn cần thể hiện quyết tâm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong triển khai, tránh thụ động chờ đợi sự chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Việc triển khai đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu, ngoài trách nhiệm, còn là tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Hội  nghị

Bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương, sự đóng góp của các doanh nghiệp, là vai trò không thể thay thế của tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn; cũng như vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thành công NTM kiểu mẫu. Người dân phải là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả của NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thay mặt tỉnh và huyện Nam Đàn ký kết đầu tư với các doanh nghiệp

Cũng trong chương trình hội nghị, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, thay mặt lãnh đạo tỉnh và huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã ký kết với các doanh nghiệp đầu tư 9 dự án. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã quyết định tài trợ 2 công trình xã hội trên địa bàn với tổng số tiền 23 tỷ đồng./.