24/04/2024 lúc 12:35 (GMT+7)
Breaking News

Long An: Đón chờ một Tân Trụ với diện mạo mới

Tân Trụ được biết đến là một huyện được bao bọc bởi 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, có hệ thống kênh ngòi rất thuận lợi cho giao thông đường thủy phát triển. Với lợi thế sẵn có, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, Tân Trụ đã và đang phát huy các tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tập trung mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến nghiên cứu để đầu tư dự án vào những thế mạnh của địa phương.

Ông Trịnh Phước Trung, quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ chia sẻ “Có được diện mạo Tân Trụ thân thiện, đáng sống hôm nay chính là nhờ vào sự đóng góp to lớn của thế hệ đi trước. Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, vừa qua địa phương đã thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg áp dụng một số chế độ chính sách đối với “Dân công hỏa tuyến” tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là việc làm ý nghĩa không chỉ ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh, mà còn góp phần lan rộng và khơi dậy tình yêu quê hương trong toàn Đảng, toàn dân huyện nhà nói riêng”.

Lễ cắt băng khánh thành đường Đặng Văn Chúng, đường điểm nâng cấp mở rộng giao thông từ 2,5m lên 5m theo Nghị quyết 22 - NQ/HU.

Do vậy, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện) phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND huyện tổ chức quán triệt, triển khai đồng loạt trong toàn địa bàn; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức. Đến nay, công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 49/2015/0Đ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đi vào nề nếp. Được biết, trên địa bàn huyện đang có trên 500 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 49/2015/01 TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn (2015 - 2022) Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lập hồ sơ đề nghị và đã có quyết định chi trả 07 đợt có 1.271 đối tượng, với tổng số tiền 1.930.400.000 đồng. Hiện nay, các xã thị trấn đang tiếp nhận 283 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách theo quy định; trong đó, 179 hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện, 23 hồ sơ đang xét duyệt thẩm định, 47 hồ sơ liên quan chế độ cũ gửi Công an sưu tra;,34 hồ sơ liên quan chế độ cũ sưu tra không đủ điều kiện. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đang đôn đốc các xã, thị trấn hoàn chỉnh 179 hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định đề nghị về trên trước ngày 10/5/2022.

Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách xã hội, những năm gần đây, Tân Trụ đã huy động nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực, thu hút đầu tư, phát triển bức phá kinh tế - xã hội. Trong đó xác định tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, đáp ứng định hướng lâu dài của huyện. Cụ thể, đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng các đường huyện kết nối thông suốt giữa các đường tỉnh nằm trên địa bàn. Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU tập trung triển khai thi công nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn có mặt đường từ 05 mét trở lên. Đặc biệt, trong năm 2021, huyện đã tổ chức khởi công Đường đê ven sông Vàm Cỏ Tây (giai đoạn 1, đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tân Trụ đến đường Cống Bần, xã Bình Tịnh); trong năm 2022 sẽ triển khai giai đoạn 2 kết nối với thành phố Tân An và giai đoạn 3 kết nối với đường tỉnh 827E (sẽ là quốc lộ 50B) tạo sự kết nối thông suốt, mạnh mẽ giữa huyện Tân Trụ với các địa phương lận cận, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh - đây cũng công trình trọng điểm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, được triển khai thực hiện ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ bằng nguồn lực của huyện.

Ông Trịnh Phước Trung cho biết thêm, dự án nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây đoạn Nguyễn Trung Trực đến Cống Bần thuộc địa bàn thị trấn Tân Trụ và xã Bình Tịnh có chiều dài toàn tuyển 3.957,37m, bề rộng nền đường 12m, tổng mức đầu tư 105.299.283.000 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Dự án Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây đoạn Cống Bần đến ranh thành phố Tân An thuộc địa bàn xã Bình Tịnh và xã Bình Lãng có chiều dài toàn tuyến 4.805,72 m, bề rộng nền đường 12 m, tổng mức đầu tư khoảng 123.118.809.452 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Hiện công trình đang được lập dự án đầu tư xây dựng, dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành.

Có thể nói, Tân Trụ đang rất nỗ lực và đầy quyết tâm; đặc biệt trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” quan trọng. Bộ mặt huyện nhà rồi sẽ từng ngày đổi khác, tự tin hơn trên con đường đổi mới và hội nhập. Người dân đia phương cùng cả nước đang háo hức đón chờ một Tân Trụ với diện mạo mới, sắc vóc mới để khẳng định giá trị bền vững, trong đó điểm nhấn là ý Đảng – lòng dân nơi đây đang cùng hòa về một mối./.

Trí Đức - Bảo Châu