19/04/2024 lúc 05:24 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Đặc sắc từ Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Biên giới là quê hương"

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 – 12/7/2022), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp cùng UBND huyện Bát Xát tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã, phường, thị trấn biên giới tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, năm 2022 với chủ đề “Biên giới là quê hương”.

Sáng ngày 27/5, tại chợ trung tâm xã Y Tý, huyện Bát Xát đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã, phường, thị trấn. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức; Đại tá Trần Kim Phúc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lào Cai; ông Trần Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường Vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát; bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, Phó Trưởng ban tổ chức; ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; ông Nguyễn Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cùng đông đảo bà con nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí tham dự đưa tin.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 26 xã, phường, thị trấn biên giới thuộc Lào Cai.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 26 xã, phường, thị trấn biên giới thuộc các huyện: Si Ma Cai; Bát Xát; Mường Khương; Bảo Thắng; Thành phố Lào Cai gồm 20 đoàn nghệ thuật quần chúng(NTQC) bao gồm: Cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức, nghệ nhân và nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các tiết mục có chủ đề xoay quanh ca ngợi Bác Hồ kính yêu; ca ngợi Đảng và nhà nước, Người chiến sĩ nơi biên cương; tình quân dân... đã được phối khí, làm mới hòa quyện cùng những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc H’mông, Hà Nhì, Dao, Giáy, Phù Lá…tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đa sắc màu văn hóa, sôi động, ấm tình quân dân. Các tiết mục, về đều có sự quan tâm đầu tư, trau chuốt, kết cấu chặt chẽ về nội dung, chủ đề xuyên suốt, rõ ràng, bám sát chủ đề Liên hoan.

BTC trao giải thưởng cho các đoàn NTQC tham gia liên hoan.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề cho các đoàn: đoàn NTQC phường Cốc Lếu – thành phố Lào Cai với tiết mục “Anh người chiến sĩ biên cương” – Giải tiết mục dàn dựng công phu nhất; đoàn NTQC xã Quang Kim – thị trấn Bát Xát với tiết mục “Người thầy giáo mang quân hàm xanh” – Giải tiết mục hát về biên cương hay nhất; đoàn NTQC xã Lùng Vai huyện Mường Khương với tiết mục múa kèn Pí Lè – Giải tiết mục đậm đà bản sắc nhất, đồng thời Ban tổ chức cũng trao 8 giải A, 8 giải B và 4 giải C cho các đội tham gia liên hoan.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã, phường, thị trấn biên giới tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, năm 2022 đã thành công tốt đẹp, góp phần giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của các xã, phường, thị trấn biên giới đến với du khách, từ đó nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước thực hiện hiệu quả đề án, kế hoạch “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Lê Vũ