26/04/2024 lúc 03:47 (GMT+7)
Breaking News

Lắng đọng những ân tình đêm diễn nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen”

Tối (14/5), tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Người Mẹ Làng Sen” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) đầy ấm cúng, trang trọng và lắng đọng những ân tình.

Tham dự buổi lễ có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc; Ông Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; Đại diện một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cán bộ hội viên, phụ nữ tại địa phương.

Chương trình được thể hiện trong 3 chương (Người Mẹ làng Sen, Ân tình Mẹ, Hương sen hội tụ đất trời) mang đến cho khán giả những ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng hoa Sen, hình tượng người mẹ - bà Hoàng Thị Loan trên chất liệu âm nhạc đậm chất dân gian, hòa quyện những làn điệu dân ca sâu lắng lòng người.

Tại lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Nga chia sẻ: Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen” với mục đích tôn vinh hình tượng bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang, nhân hậu đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định vai trò, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam được kế thừa, hun đúc để tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hình ảnh Hoa Sen là biểu tượng xuyên suốt cảnh quan và nội dung chương trình. Hoa Sen - loài hoa tượng trưng cho sự tối cao, biểu tượng của Đức Phật, gắn liền với vẻ đẹp bình dị, tinh khiết và tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của con người Việt Nam, đặc biệt là ở môi trường nào cũng vươn lên, khẳng định sức sống mãnh liệt; Là biểu tượng cho vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó luôn hy sinh và khiêm nhường song cũng thật mạnh mẽ, nổi bật, thông minh, năng động và sáng tạo trong thời đại mới…; Trong văn hóa Việt Nam, hoa Sen khổng chỉ là loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng văn hóa trong tâm thức người Việt, là biểu tượng của nhân cách, khí chất người Việt, Đây cũng là loài hoa duy nhất hội tụ đủ những ý nghĩa nhân sinh cao quí, ý nghĩa triết học, âm dương ngũ hành và sự vươn lên mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, hoa Sen là sự hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành Quốc hoa Việt Nam - là biểu tượng của nền văn hóa Việt.

Hoa Sen nở rộ trong những ngày tháng Năm.
Một trong những tiết mục đặc sắc của đêm diễn.

 Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra một sự kiện đầy tính nhân văn sâu sắc của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích trao tặng triển lãm ảnh nghệ thuật "Đời Sen" gồm 50 tác phẩm của mình cho Hội LHPN Việt Nam tổ chức bán đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ thực hiện các chương trình do Hội phát động và các nội dung thiện nguyện của Quỹ Tầm Vóc Việt.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Bích trao tặng Trung ương Hội LHPN Việt Nam 50 tác phẩm của mình cho Hội LHPN Việt Nam để tổ chức bán đấu giá vì những hoạt động an sinh xã hội.

Nằm trong chuỗi sự kiện trọng đại này, nhiều hoạt động khác cũng sẽ thực hiện đồng bộ tại quần thể Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An như: Không gian ẩm thực; không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ Sen; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như tổ chức giải bóng chuyền, giải võ cổ truyền; các trò chơi dân gian và hội trại... 

 

Minh Ngọc, Cát Tường