29/03/2024 lúc 03:36 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Kinh tế, xã hội 7 tháng đầu năm khởi sắc

Chiều 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tham dự cuộc họp còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thường trực cấp uỷ và HĐND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các Sở, ban ngành tham gia cuộc họp-Ảnh: CTTĐT

Tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Sơn Điền báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2022, bên cạnh là tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; ngành Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ duy trì tốc độ phát triển, kim ngạch xuất khẩu tăng; lượng khách du lịch quay trở lại và tăng trên 120%, khách qua lưu trú tăng mạnh so cùng kỳ; tiến độ thu ngân sách nhà nước tăng khá, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, cũng như chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt; doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; bên cạnh là quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp cho biết, cuộc họp này sẽ tổ chức theo hướng vướng mắc, tắc nghẽn ở chỗ nào thì địa phương kiến nghị để xử lý và giải quyết chỗ đó, không dàn trải báo cáo đều đều. Ông Trần Văn Hiệp khẳng định, tình hình quản lý bảo vệ rừng, trồng cây xanh đang có chuyển biến tích cực, việc vận động các doanh nghiệp, hội, đoàn thể trồng thêm cây xanh sẽ ý nghĩa thiết thực hơn các diễn đàn chỉ phát biểu. Với mức tăng trưởng trên tất cả mọi lĩnh vực, thu ngân sách và kiểm soát dịch bệnh tốt. Thương mại dịch vụ khởi sắc ngoài mong đợi và vượt cả sự kỳ vọng của chính quyền… Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương và ngày lễ như ngày Thương binh - Liệt sĩ trong tháng 7 vừa qua. Xử lý nghiêm việc bạo hành trẻ em hay hành hung trong cộng đồng…

Công tác bảo vệ rừng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng năm 2022 tổng đã giao 6.045,5 tỷ đồng; đến ngày 31/7, khối lượng thực hiện rải ngân vốn đầu tư chỉ đạt khoảng 2.920 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch, giải ngân đạt 2.852 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch… Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tỉnh hiện nay vẫn rất chậm… 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Võ Ngọc Hiệp cảnh báo những bất cập, vấn đề còn tồn tại ngay tại cuộc họp-Ảnh: CTTĐT. 

Tháng 7 toàn tỉnh phát hiện 27 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 4 vụ (tăng 17,4%); diện tích thiệt hại 5,52 ha, tăng 2,9 ha; lâm sản thiệt hại 210,5m3, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay phát hiện 159 vụ vi phạm, giảm 146 vụ (giảm 48%); diện tích thiệt hại 28,0 ha, tăng 9,3 ha (tăng 49,7%); lâm sản thiệt hại 784,0 m3, giảm 5,72 m3 (giảm 7,3%) so với cùng kỳ. Chủ tịch UBND 4 huyện thị “nóng” gồm Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh báo cáo về lấn chiếm đất rừng, dù các địa phương đã tăng cường lực lượng, trang thiết bị và giải pháp chống lấn chiếm, phá rừng…

Ngay tại cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp yêu cầu: Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của UBND các cấp trong bố trí, sắp xếp, điều hành. Nếu không bố trí sắp xếp vốn được thì chuyển vốn sang địa phương khác. Địa phương nào mà lãnh đạo không có khả năng quản lý thì xem xét thay. Với vấn để lấn chiếm rừng, nơi nào có dấu hiệu cán bộ địa phương “bật đèn xanh” cho người dân lấn chiếm đất dự án để gây khó cho nhà đầu tư, tạo nên tình trạng hỗn loạn trên địa bàn. Do đó, cơ quan cấp huyện phải có phương án dự phòng để giải quyết quyết liệt để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng; phải có phương án tái định canh cho bà con; tổng kiểm kê nhận khoán bảo vệ rừng…

Cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Võ Ngọc Hiệp cảnh báo về tình hình vi phạm lâm luật, bên cạnh là dịch bệnh trên người, công tác tiêm phòng... Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng nhắc nhở cần tiếp tục công tác xây dựng, quản lý và duy trì chỉ số PAPI. Kế hoạch khảo sát, đánh giá, xây dựng các chương trình cho người nghèo còn chung chung thì không làm được. Vì vậy, cách làm từ tổng hợp trên số liệu và số phiếu thu khảo sát của Sở LĐ-TBXH là cụ thể, tuy nhiên, phải kiểm tra, đối chiếu số phiếu thu về và số phiếu phát ra; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cuộc họp triển khai đến các huyện thành và để tiến hành thực hiện các nội dung một cách đúng và thích hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp phát biểu tại cuộc họp-Ảnh: CTTĐT.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp yêu cầu các sở, ngành phải nghiêm túc xem xét các vấn đề còn tồn tại và cần có giải pháp khắc phục. Với vấn đề có thể thấy rõ như: giá xăng đã giảm nhưng giá cả nguyên vật liệu không giảm khiến người dân vẫn gặp khó khăn; tình trạng vi phạm lâm luật trong tháng 7 giảm, nhưng tổng 7 tháng qua vẫn tăng về diện tích thiệt hại là điều không thể chấp nhận; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công cần phải tăng tốc; Sở Kế hoạch - Đầu tư phải nghiên cứu, tìm hiểu để trả lời về việc còn nhiều doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngưng hoạt động, thu hút đầu tư còn thấp, thủ tục đầu tư vẫn khiến nhà đầu tư phiền long; ngành giao thông chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn giao thông; không chấp nhận việc các nhà hàng, quán ăn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè đậu xe; không thể bình dân hoá dịch vụ du lịch ở Đà Lạt... Các sở, ban ngành và địa phương phải dự báo tình hình cũng như nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời cần đông tâm hiệp lực, quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022 trong những tháng còn lại.

Đình Tiến