20/04/2024 lúc 10:30 (GMT+7)
Breaking News

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) tại Hạ Long

VNHN – Hôm nay, 14/01, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Diễn đàn kéo dài 4 ngày, kết thúc vào ngày 18/01. 

VNHN – Hôm nay, 14/01, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Diễn đàn kéo dài 4 ngày, kết thúc vào ngày 18/01. 

ATF 2019 là sự kiện lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về du lịch. Đây cũng là sự kiện lớn mở đầu hướng đến năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) là cuộc họp song phương của các Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN. Tiếp đó là Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49. Bên lề các sự kiện chính này, ban tổ chức cũng bố trí tour tham quan 2 ngày 1 đêm cho các cơ quan báo chí quốc tế cùng người mua (buyers).

Diễn đàn ATF 2019 là lần thứ hai Việt Nam đăng cai kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2009. Tại ATF 2019, Việt Nam dự kiến đón khoảng 2.000 đại biểu tham dự, bao gồm các đoàn Bộ Du lịch, cơ quan du lịch quốc gia ASEAN, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), các cơ quan, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông du lịch hàng đầu thế giới. 

Các Hội nghị Du lịch cấp Bộ trưởng và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2019 là điểm nhấn của ATF 2019, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gửi khách tại các thị trường du lịch trọng điểm tìm hiểu về các sản phẩm du lịch ASEAN, nhất là các sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm Quảng Ninh nơi diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2019

Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2019 diễn ra từ ngày 16-18/01/2019 tại Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm Quảng Ninh. Theo đó, sẽ có 640 đại biểu đến từ 10 quốc gia ASEAN tham gia triển lãm tại 346 gian hàng, giới thiệu về các lĩnh vực như: hàng không, cho thuê xe, tổ chức sự kiện, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, cơ quan du lịch và đại diện các điểm đến của các quốc gia ASEAN.

Đáng chú ý, trong tổng số 362 người mua (buyers) đăng ký tham gia Hội chợ, có tới 45% buyers đến từ các nước châu Âu, trong đó phải kể đến Đức (chiếm 6%) và Anh (6%); tiếp đó là số lượng buyers đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (chiếm tới 38%); các buyers từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông lần lượt chiếm 8%, 6% và 3%.

Việc tổ chức tốt sự kiện ATF 2019 là cơ hội quan trọng để Việt Nam khẳng định năng lực, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực ASEAN và cũng là tiền đề thuận lợi hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam./.