19/04/2024 lúc 16:14 (GMT+7)
Breaking News

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 30/7, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Các thành viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Hội nghị Sơ kết

Với phương châm hoạt động của Hội, 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng nâng cao đời sống cho công nhân viên trong doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp hội viên có những hoạt động khởi sắc, từng bước khắc phục khó khăn và tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài tổ chức đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tham gia một số hội nghị tập huấn, hội thảo do tỉnh, Trung ương tổ chức. Về hoạt động xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, 6 tháng đầu năm, Hội kết nạp thêm 8 hội viên mới, nâng tổng số gần 170 hội viên, sinh hoạt tại 7 cụm. Công tác xã hội - cộng đồng luôn được Hội quan tâm, chú trọng trong hoạt động của mình như: Tham gia chương trình tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 04 Nhà mái ấm tình thương và 450 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 650 triệu đồng; nhận đỡ đầu 1 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, đồng thời tặng 01 sổ tiết kiệm 75 triệu đồng và quần áo, một số đồ dùng thiết yếu phục vụ cho học tập trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội Nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ 135 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh… Cùng với đó, Hội còn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo hội viên như phối hợp với y tế tổ chức tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho trên 2.000 người thuộc các doanh nghiệp hội viên của Hội; thăm hỏi hội viên; du lịch trải nghiệm…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã thảo luận, đưa ra một số nội dung trọng tâm như: Tập trung cho công tác Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tuyên truyền sâu rộng tới doanh nghiệp hội viên về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Thái Nguyên năm 2022; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ là Khối trưởng Khối thi đua các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2022; tổ chức các lớp tập huấn, nghe nói chuyện chuyên đề truyền cảm hứng và hỗ trợ kiến thức chính sách, pháp luật liên quan đến sản xuất kinh doanh; phát triển hội viên mới; tổ chức Cuộc thi “Nữ doanh nhân duyên dáng áo dài” và phối hợp với các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội của cộng đồng doanh nhân”; tích cực tham gia các hoạt động do VAWE, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và tỉnh chỉ đạo; phối hợp tổ chức và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội trao Giấy chứng nhận hội viên cho các hội viên mới được kết nạp

Cũng tại Hội nghị, các hội viên đã nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở ngành, địa phương (DDCI); bầu bổ sung 03 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kết nạp 08 hội viên mới…

Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng: Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID- 19;

- 03 hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên được nhận Chứng nhận Tấm lòng vàng của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam;

- 06 tập thể và 25 cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào năm 2021 được Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen.

 

Trần Nhung - Hồng Nguyễn