19/04/2024 lúc 11:05 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Thông báo tuyến phố ngập lụt qua phần mềm miễn phí

VNHNO - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và cung cấp ứng dụng có tên gọi HSDC Maps trên điện thoại thông minh giúp người dân Thủ đô nhận biết được các tuyến đường nội đô bị ngập lụt.

VNHNO - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và cung cấp ứng dụng có tên gọi HSDC Maps trên điện thoại thông minh giúp người dân Thủ đô nhận biết được các tuyến đường nội đô bị ngập lụt.

Đây là ứng dụng trên nền bản đồ với thông số chi tiết về tình trạng mưa, không mưa và các khu vực ngập úng rất hữu ích, tiện dụng cho người dân, nhất là vào mùa mưa bão. 

Nhân viên Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước Hà Nội theo dõi các điểm ngập úng qua hệ thống điện tử

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lắp hệ thống camera giám sát tại các điểm ngập nặng trong khu vực Hà Nội. Bằng hệ thống camera và các thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, phần mềm sẽ cung cấp thông tin lượng mưa, mức độ ngập, mức dâng nước trong toàn thành phố. 

Khi người dùng ứng dụng muốn di chuyển đến các địa điểm trong lúc mưa bão, ứng dụng HSDC Maps còn cung cấp các tuyến đường thay thế, đường vòng để tránh các điểm đang ngập. Đặc biệt, người dùng có thể gửi dữ liệu gồm thông tin, hình ảnh về các điểm ngập vào thời điểm hiện tại tới bạn bè từ tính năng “gửi thông tin” trên ứng dụng. Đồng thời, người dùng cũng có thể gửi cảnh báo ngập úng thông qua phần mềm. 

Anh Nguyễn Quang, 27 tuổi, ở số nhà 144, ngõ 285, Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, chia sẻ: “Đây là một ứng dụng rất hữu ích, dễ sử dụng mà dung lượng không lớn. Đặc biệt, trong đợt mưa kéo dài vừa qua, nhiều tuyến đường của Thủ đô thường xuyên trong tình trạng ngập úng, nhờ có ứng dụng này tôi đã dễ dàng lựa chọn được tuyến đường đi thuận tiện”. 

Giao diện chính của ứng dụng hiển thị hiện trạng các điểm thường xuyên xảy ra ngập ở Hà Nội, bao gồm tình trạng có mưa, không mưa hoặc đang bị ngập, không bị ngập. Để dễ nắm bắt hơn, người dùng nhấn vào biểu tượng hiển thị những điểm đang bị ngập (màu đỏ là những điểm đang bị ngập, màu xanh là những điểm thường xuyên xảy ra ngập nhưng hiện tại chưa bị ngập). Người dùng cũng có thể xem hình ảnh và tình trạng về điểm ngập, như mức độ nước ngập cao hay thấp, có bị tắc đường hay không...

Hiện tại, hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại 16 điểm thường xuyên ngập úng nặng nằm trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy. Hình ảnh tại các điểm được cập nhật 24/24 giờ nhờ công nghệ hồng ngoại. Toàn bộ hệ thống dữ liệu do camera ghi nhận sẽ được truyền về trung tâm giám sát. Thông qua hình ảnh thực tế cung cấp từ hiện trường này, trung tâm sẽ điều phối nhân lực, thiết bị, máy móc để xử lý kịp thời, linh hoạt tình trạng úng ngập. 

Thông tin về địa điểm, tình trạng ngập úng cũng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty tại địa chỉ http://thoatnuochanoi.vn. Ứng dụng HSDC Maps được cung cấp miễn phí trên hệ điều hành IOS và Android nên hầu hết các điện thoại thông minh đều có thể tải ứng dụng./.

Theo Qdnd.vn