19/04/2024 lúc 08:20 (GMT+7)
Breaking News

GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang: Thành công đến từ lối đi riêng

Cuộc đời gắn bó với nghề giáo cao quý, thầy đã cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp giáo dục với chuyên ngành yêu thích: Điều khiển trong GTVT biển. Thầy là tân GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang - Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thầy luôn nỗ lực phấn đấu, để rồi tháng 11năm 2022, thầy vinh dự được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành: Giao thông vận tải.
GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang - Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giáo sư đầu tiên của Việt Nam, ngành Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển).

GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang sinh năm 1974 trong một gia đình trí thức, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vốn yêu thích ngành Giao thông vận tải, sau khi tốt nghiệp THPT, thầy thi đỗ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Năm 1997 tốt nghiệp ngành: Giao thông vận tải, chuyên ngành: Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển). Với thành tích xuất sắc, thầy được giữ lại Trường làm Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Hàng hải, kiêm đảm nhiệm các chức danh Sỹ quan hàng hải và Thuyền trưởng hạng nhấtkhi còn rất trẻ.

Tại đây thầy Quang làm giảng viên mẫn cán, truyền đạt kiến thức, học thuật NCKH cho nhiều khóa sinh viên, học viên cao học. Năm 2003, thầy bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và nhận bằng Thạc sĩ ngành: Giao thông vận tải, chuyên ngành: Khoa học hàng hải (Bảo đảm An toàn hàng hải). Sau đó thầy đã trúng tuyển kỳ thi với số điểm tuyệt đối hai môn để giành học bổng của Chính phủ học tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 322 tại Liên bang Nga, năm 2010 nhận bằng Tiến sĩ ngành: Giao thông vận tải, chuyên ngành: Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển - Tự động hóa và điều khiển quá trình công nghệ và sản xuất (các hệ thống kỹ thuật)), Trường Đại học Giao thông Đường thủy Quốc gia Xanh - Petecbua, Cộng hòa Liên bang Nga. Về nước, TS. Phạm Kỳ Quang làm Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Hàng hải học, Khoa Hàng hải (từ 06/2010); Phó Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học (từ tháng 09/2011).

Năm 2013thầy Quang vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Giao thông vận tải. Năm 2016 thầy được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; năm 2017 thầy được bổ nhiệm chức danh Giảng viên cao cấp (GVCC).

Từ năm 2017 đến nay, thầy Quang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XII (từ 09/2018); Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường (từ tháng 03/2018).

Cho đến nay, thầy Quang đã công bố nhiều công trình khoa học, tham gia xuất bản các giáo trình, tài liệu theo các hướng: Nghiên cứu tự động hóa điều khiển tàu biển và sử dụng chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kỹ thuật an toàn hàng hải, đánh giá độ tin cậy hàng hải, nhằm nâng cao độ chính xác theo dõi và chuyển động tàu thủy; Nghiên cứu động lực học dòng chảy (dòng chảy lỏng và dòng chảy khí), sử dụng CFD tính toán mô phỏng động lực học dòng chảy ứng dụng trong hàng hải và hàng không; Nghiên cứu bảo vệ môi trường biển, thời tiết biển và hải dương học, ứng dụng phương pháp LCA tính toán mô phỏng và đánh giá;…Từ những cống hiến đậm sâu với nghề giáo cao quý, gắn bó với ngành: GTVT, chuyên ngành Điều khiển trong GTVT biểnhơn 25 năm, thầy tận tâm tham gia giảng dạy và hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên, học viên, NCS hoàn thành tốt nghiệp. Vậy nên, tháng 11 năm 2022, PGS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư. Và chúng tôi cũng như đồng nghiệp của thầy được biết thầy là Giáo sư đầu tiên của Việt Nam, ngành Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển).

Nhà giáo, nhà khoa học tràn đầy năng lượng.

Đồng nghiệp, những người bạn và sinh viên đang công tác, học tập khi được hỏi về tân GS.TS, GVCC.Phạm Kỳ Quang, họ đều chung cảm nhận: GS. Quang là nhà khoa học, nhà giáo giỏi chuyên môn, tràn đầy nhiệt huyết đáng kính trọng!.

GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang không ngừng phấn đấu theo các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, nhà khoa học. Thầy là giảng viên mẫn cán. Các bài giảng của thầy đều được giảng dạy theo phương pháp đổi mới, sinh động có chú trọng về năng lực tư duy, khả năng suy nghĩ độc lập và rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm của sinh viên.

Kể từ khi được công nhận chức danh PGS ngành GTVT đến nay, thầy Quang đã hướng dẫn 04 NCS bảo vệ thành công luận án TS và rất nhiều HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; Đã hoàn 13 đề tài KHCN các cấp, trong đó: 06 đề tài KHCN cấp Bộ Giao thông vận tải (GTVT); 01 đề tài KHCN cấp thành phố Hải Phòng và 06 đề tài NCKH cấp cơ sở; Thầy đã công bố 82 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó 48 bài công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành, báo cáo khoa học chuyên ngành uy tín trong nước, 34 bài công bố trên tạp chí khoa học, báo cáo khoa học quốc tế bằng Tiếng Anh, Tiếng Nga, trong đó 11bài trên tạp chí, báo cáo khoa học quốc tế uy tín ISI/SCOPUS. Thầy là chủ biên của 08 sách giáo trình và chuyên khảo giảng dạy đại học và sau đại học. Năm 2017 thầy đã được khen thưởng cao: Giấy chứng nhận đạt giải Nhất của một công trình khoa học xuất sắc tại Diễn đàn Hội nghị Khoa học quốc tế các trường Đại học Hàng hải và nghề cá Châu Á; Công trình xuất sắc công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; Giải Nhất nghiên cứu khoa học Neptune; Giải Nhì Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); Bằng khen giải Nhất sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, năm 2016…

Thầy Quang luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập và phát triển nghề nghiệp, nhiều thế hệ cựu sinh viên của nhóm nghiên cứu đã tiếp tục theo đuổi NCS tại các trường đại học ở các nước tiên tiến. Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp cho ngành, cho khoa học ngành Giao thông vận tải. Những năm tháng gắn bó với trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, cùng với sự giúp đỡ của nhà trường và các đồng nghiệp, thầy Quang luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển Bộ môn, Khoa, Viện. Thầy cũng rất mong muốn Nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hướng nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực kỹ sư giỏi. Sinh viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiếm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức. Bản thân từ thầy Quang, thầy nhận được sự quý mến từ đồng nghiệp, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao quyết định Giáo sư cho PGS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang.

25 năm cống hiến ở vai trò nhà giáo, NCKH, thầy giáo Phạm Kỳ Quang đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT; 04 Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;Bằng khen UBND thành phố Hải Phòng; Năm 2019 thầy được Chính phủ trao tặng bằng khen vì đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam và ứng dụng thành công công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao; thầy được công nhận và bổ nhiệm chức danh GS (tháng 11 năm 2022).

Hình ảnh tân GS.TS, GVCC. Phạm Kỳ Quang nhận Quyết định Giáo sư đúng dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022 hằn trong suy nghĩ của tôi về Giảng viên cao cấp, nhà khoa học, nhà quản lý tâm - tình.

Việt Hùng