24/04/2024 lúc 15:55 (GMT+7)
Breaking News

Đoàn cơ sở Trung đoàn 654 Đại hội trước nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp

Ngày 25/4/2022, Đoàn cơ sở Trung đoàn 654, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Cục Hậu cần chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn Cục. Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục dự, chỉ đạo, cùng dự có đại biểu Phòng Chính trị và đại diện các đơn vị trực thuộc Cục.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2022 - 2027; Dự thảo báo cáo chính trị văn kiện Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần.

Theo báo cáo: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 654, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt chính trị và hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên; Tổ chức 21 buổi diễn đàn thanh niên, 10 buổi kết thân đồng đội, 25 chương trình liên hoan văn nghệ với các chủ đề: “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Sáng mãi truyền thống Trung đoàn 654”. Kết quả hàng năm 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, có 95 - 97% cán bộ, đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã lựa chọn, giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, xét đề nghị kết nạp cho 14 đoàn viên ưu tú vào Đảng, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 12 đảng viên dự bị; thăm, hỏi tặng quà cho 24 gia đình đối tượng chính sách, trị giá: 7.200.000 đồng. Năm 2019 đã có 40 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống cháy rừng tại Hương Sơn Hà Tĩnh; năm 2020, Đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn xã Nghi Ân tổ chức gói bánh chưng cho đồng bào lũ lụt; Năm 2021, phối hợp với Đoàn xã Nghi Ân thực hiện chương trình “Áo ấm cho em” trị giá gần 20 triệu đồng; Xây dựng thực hiện tốt các mô hình: “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, chương trình Kỹ năng sống cho em ở Trường dân tộc nội trú số 2 Nghệ An; cán bộ, đoàn viên hưởng ứng “Năm an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”....

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổ chức các đợt thi đua đột kích, giải quyết các phần việc mới, việc khó, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Trung đoàn 654 phát biểu chúc mừng Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn.
Thủ trưởng Trung đoàn và các đơn vị kết nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn 654

Với khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ Trung đoàn 654 đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đại hội xác định 2 khâu đột phá đó là: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn. Và Xung kích thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và bầu 15 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thủ tục, nguyên tắc.

Minh Ngọc