18/04/2024 lúc 21:19 (GMT+7)
Breaking News

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan

VNHN - Sau 4 ngày thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, ngày hôm qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu quân đội cấp cao nước ta đã rời Bangkok để lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Vươ

VNHN - Sau 4 ngày thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, ngày hôm qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu quân đội cấp cao nước ta đã rời Bangkok để lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đã đến chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan; tham dự lễ đón chính thức của Bộ tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, hội kiến với Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan; thăm Trung tâm Chống khủng bố thuộc Quân đội Hoàng gia Thái Lan; thăm và nói chuyện với cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thủ đô Bangkok cùng nhiều hoạt động bên lề khác.

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tham quan trang bị, phương tiện kỹ thuật của Trung tâm Chống khủng bố, Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng của sự hợp tác và tinh thần đoàn kết giữa hai nhà nước, hai quân đội trong khối ASEAN, đồng thời mở ra cơ hội mới trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Thái Lan.

Thay mặt đoàn cán bộ quân đội cấp cao sang thăm Thái Lan, Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quân đội Hoàng gia Thái Lan cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Sau các cuộc trao đổi, hội đàm, Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan và Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã nhận lời sang thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thời gian cụ thể sẽ sắp xếp theo đường ngoại giao./.

Theo Qdnd.vn