19/04/2024 lúc 20:47 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng ngày 19/5, tại tượng đài N’Trang Long, Thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Chính Nghĩa – Tổng cục Phó, Tổng cục Lâm Nghiệp – Bộ NN&PTNT; đồng chí Cù Hoài Nam – Phó Cục Trưởng, Cục Môi trường Miền Trung – Tây Nguyên.

Toàn cảnh buổi lễ

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Ngô Thanh Danh – Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; đồng chí Điểu K’Ré – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các lãnh đạo tỉnh, cùng đông đảo lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn viên Thanh niên…

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ phát động là chương trình trong chuỗi hoạt động được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2022).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Danh – Bí Thư Tỉnh uỷ cho biết: “Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022) khởi đầu thời điểm cho mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng gần 3 triệu cây xanh trong năm 2022; tham gia phát triển rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán, trồng cây nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế rừng bền vững và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ. Xin cảm ơn các đồng chí đại biểu Trung ương và các nhà tài trợ đã về tham dự và tài trợ…”

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí Thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ

Tổng số cây trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh do các địa phương đăng ký thực hiện 2.853.657 cây. Riêng đối với các địa phương có tuyến đường Quốc lộ 14, Quốc lộ 28 đi qua và các địa phương có quỹ đất, điều kiện lập địa phù hợp với cây Thông ba lá phải xây dựng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu phấn đấu trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung khoảng 1.000.000 cây Thông ba lá (gồm các huyện: Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Đắk R’lấp và thành phố Gia Nghĩa).

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí Thư Trung ương Đoàn đại diện tặng cây xanh...

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", tại các huyện, các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn cũng đã tổ chức Lễ phát động, đơn cử như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên trồng hơn 7000 cây anh đào phân tán, trên 100.000 cây giổi, dó bầu, dầu rái tập trung. Vườn Quốc gia Tà Đùng và Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cũng đã tổ chức lễ phát động, trồng nhiều loại cây.

Lễ phát động tại Công ty Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình kỷ niệm với các nhà tài trợ.
Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Tấn

 

Đồng chí Ngô Thanh Danh – Bí Thư Tỉnh uỷ trồng cây tại buổi lễ

Đồng chí Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại buổi lễ

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại buổi lễ

Hoạt động trồng cây tại Cty Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên
Lễ phát động tại Vườn Quốc gia Tà Đùng

 

Cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Tà Đùng tham gia trồng cây
Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung trồng cây

Thế Hùng