29/03/2024 lúc 04:38 (GMT+7)
Breaking News

Đăk Lắk: Thực hiện hiệu quả công tác đón công dân tự đi xe máy trở về từ các tỉnh phía Nam

Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, từ 30/09/2021 nhiều người dân của các tỉnh  Tây nguyên đã di chuyển bằng xe máy từ các địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương...về quê nhà ở các  tỉnh  Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum....

 
Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lõng giãn cách xã hội, từ 30/09/2021 nhiều người dân của các tỉnh Tây nguyên đã di chuyển bằng xe máy từ các địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương...về quê nhà ở các  tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum....

Nhận được thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lên kế hoạch, phương án tiếp nhận người dân trở về tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh này đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chuẩn bị sẵn sàng 2 địa điểm tập kết tại trường Trung học Cơ sở Hòa Phú và trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi đón công dân tại chốt cầu 14 xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng sẽ dẫn đường đưa công dân đến điểm tập trung tại 2 cơ sở trên. Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị thức ăn nhanh, sữa, nước uống cho công dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ tại 2 điểm  tập kết này.