19/04/2024 lúc 10:22 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Khánh thành công trình công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2022), sáng 28/3, UBND huyện Hòa Vang tổ chức lễ khánh thành công trình công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Về dự có các đồng chí; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Lễ khánh thành công trình công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Phạm Nam Sơn cho biết, chiến thắng Gò Hà tháng 10/1965 là thắng lợi lớn nhất đầu tiên của quân và dân, tiêu diệt gọn đại đội Mỹ trong cứ điểm phòng ngự kiên cố, có hệ thống hỏa lực xung quanh yểm trợ.

Theo nguyện vọng của các cựu chiến binh và bà con nhân dân, huyện Hòa Vang chủ động đề xuất thành phố công nhận di tích chiến thắng Gò Hà là di tích cấp thành phố và cho chủ trương xây dựng công trình xứng tầm nhằm ghi dấu ấn năm xưa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại bia chiến tích Gò Hà.

Công trình được khởi công từ ngày 19/5/2021 và hoàn thành vào ngày 31/1/2022, tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng trên diện tích 12.000m2 tại vị trí diễn ra trận đánh Gò Hà năm 1965. Các hạng mục của công trình, gồm: bia chiến tích với mặt bằng khu vực bia hình tròn có đường kính 15,5m, chiều cao 10,35m; sân hành lễ; nhà trưng bày; hồ nước và các hạng mục phụ trợ khác.

Công trình được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định, công trình này thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống.

“Công trình được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện, nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và của mọi người dân trên địa bàn huyện. Toàn thể Đảng bộ, quân và dân trong huyện xin được nguyện đời đời ghi lòng tạc dạ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương những người thân yêu nhất của mình, để giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc cho hôm nay và cho muôn đời con cháu mai sau. Đảng bộ, quân và dân Hòa Vang nguyện phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng, bản sắc văn hóa con người Hòa Vang, phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang ngày càng phát triển bền vững và có bản sắc riêng, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh”.

Các đại biểu về dự lễ Khánh thành công trình công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà.

Đồng thời, thể hiện mong muốn nơi đây trở thành địa điểm văn hóa lịch sử để học sinh, thanh niên tổ chức hoạt động về nguồn, tìm hiểu, vun đắp truyền thống lịch sử và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hòa Vang kiên trung, anh hùng; là địa điểm để bà con nhân dân tổ chức hoạt động sinh hoạt, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

“Lãnh đạo thành phố đề nghị huyện Hòa Vang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn và phát huy tối đa giá trị lịch sử của di tích lịch sử Gò Hà”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Hương Giang - Huỳnh Yên