29/03/2024 lúc 21:36 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Cùng chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau

Được biết, thời gian qua, các địa phương chú trọng chăm lo an cư, đẩy mạnh công tác chăm lo người nghèo bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, trao sinh kế, tặng học bổng cho học sinh con hộ nghèo… tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo vươn lên.

Vừa qua, các lãnh đạo tập đoàn đã hỗ trợ, chung tay bằng rất nhiều hình thức, trong “Ngày hội tháng 4”, Chủ tịch UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê) Lê Hồng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó đã vận động đóng góp gần 140 triệu đồng.

Từ nguồn vận động này, Mặt trận phường Tân Chính trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 trường hợp; trao 2 xe máy, 3 xe đạp cho hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí học tập cho 2 học sinh nghèo và trao vốn làm ăn cho 7 trường hợp khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ 103 triệu đồng.

Phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) và đơn vị tài trợ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường, (Ảnh: Báo ĐN).

Thông qua buổi phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 của phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) vừa qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Hòa Thuận Đông Phan Thị Diễm Thúy nhấn mạnh: việc phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm mục đích phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia trên tinh thần tương thân tương ái. Với sự tham gia tích cực của các tổ chức, đơn vị, cá nhân Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận gần 130 triệu đồng. Qua đó tạo thêm nguồn lực vững mạnh để thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022.

Để công tác chăm lo hộ nghèo đạt hiệu quả, nhiều địa phương chủ động xây dựng các mô hình an sinh xã hội thiết thực. Qua phát động, gia đình ông Nguyễn Thành Lân (trú phường Xuân Hà) ủng hộ 17 tấn gạo trị giá 250 triệu đồng cho người dân khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ này, phường Xuân Hà trao cho 1.700 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, ốm đau bệnh tật, gặp khó khăn do Covid-19… nhằm san sẻ phần nào khó khăn với người dân.

Được biết, với mục tiêu “an cư lạc nghiệp”, Ban chỉ đạo giảm nghèo phường Xuân Hà đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ nghèo. Đến nay, phường đã giải ngân kinh phí giúp 5/6 hộ nghèo sửa chữa nhà; đang hoàn thiện thủ tục hỗ trợ sinh kế cho 5 trường hợp.

Mặt trận phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) cũng vừa tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Huệ (tổ 49, phường Hòa Khê). Sau gần 2 tháng xây dựng, căn nhà hoàn thiện trong niềm hạnh phúc của hai mẹ con bà Huệ. Bà Huệ là hộ nghèo, bị tai biến nằm một chỗ, hiện sống cùng con trai thần kinh không ổn định và cháu nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều mặt trận trên địa bàn cũng hỗ trợ, tham gia chung tay “Vì người nghèo”, đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là động lực, tiếp thêm sức mạnh giúp nhiều gia đình vượt khó vươn lên, an cư để từng bước thoát nghèo”.

Võ Hà